Du thuyền 1.200 khách bị phong toả để chờ 2 người xét nghiệm

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 05/03/2020 06:07

Hành khách trên tàu du lịch Đức đang đậu ở phía nam Na Uy được tự do đi lại sau 24 tiếng bị cách ly, với hai người trong số họ cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

800_2020_03_04T063554.895.
Tàu du lịch Aida Aura. Ảnh: AP.

Giới chức ở thị trấn ven biển Haugesund của Na Uy hôm 2/3 cho biết 2 hành khách trên tàu Aida Aura tuần trước đã tiếp xúc với một người dương tính với virus. Người này không nằm trong số 1.200 hành khách của tàu du lịch.

Hai hành khách trên đã được đưa ra khỏi tàu để xét nghiệm virus trong khi các hành khách khác phải ở lại trên tàu.

"Không cần tiếp tục cách ly hành khách nữa", ông Teis Qvale, bác sĩ ở Haugesund, nói hôm 3/3, theo AP.

Tàu du lịch Aida Aura được vận hành bởi công ty AIDA Cruises của Đức. Tàu vốn dĩ rời Haugesund vào ngày 2/3.

Trong những tuần qua, các tàu du lịch được phép cập cảng những hành khách không được phép lên bờ, hoặc thậm chí bị chối cập cảng vì lo ngại về sự lây lan của virus.

Khoảng 3.700 người, bao gồm hành khách và thủy thủ đoàn, của tàu du lịch Diamond Princess vẫn ở trên tàu trong thời gian cách ly dài ở Nhật Bản. Hàng trăm hành khách từ con tàu sau đó cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Các tàu du lịch cũng không được cho đi vào các cảng ở Caribe do lo ngại về virus, dù đến nay không có hành khách nào từ các tàu đó được xác nhận nhiễm bệnh.

Bờ biển Na Uy là điểm đến phổ biến với các tàu du lịch vì cảnh quan và các vịnh hẹp (fiord) đẹp nổi tiếng.

Ý kiến của bạn

Bình luận