Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được khai thác

Giao thông 24h 10/10/2019 14:43

Sau gần 5 năm xây dựng với mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được đưa vào sử dụng.

 

Untitled
Máy bay cất cánh trên đường băng số 2 sân bay Cam Ranh ngày 10/10. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 10/10, máy bay A321 của hãng Vietnam Airlines đã cất cánh đầu tiên trên đường băng số 2 theo hành trình Cam Ranh - Hà Nội, sau khi Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đưa đường băng này vào hoạt động.

"Đường băng số 2 đưa vận hành giúp nâng cao khả năng phục vụ hành khách và giảm tải cho đường băng số 1 đang xuống cấp sau hơn 50 năm khai thác", ông Nguyễn Minh Khôi, Phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nói.

Theo thiết kế đường băng số 2 dài 3.048 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn cấp 4 E đáp ứng khai thác an toàn, hiệu quả các loại máy bay cỡ lớn, thân rộng như A320, A321, B737, B787..., và được cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo tiếp nhận các loại máy bay F trong tương lai.

Dự án được khởi công tháng 3/2015 với mức đầu tư 1.936 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 50%, phần còn lại địa phương bố trí. Giai đoạn 1, dự án thi công đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn nối; còn giai đoạn hai thi công đường lăn C4, W6, sân đỗ máy bay.

Ý kiến của bạn

Bình luận