Đường sắt Nha Trang xói lở, hơn 400 khách di chuyển đường bộ

An toàn giao thông 14/12/2016 04:49

Sáng 13/12, hơn 300m đường sắt khu vực Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập nước, xói nền khiến 5 đoàn tàu qua đây phải ngừng hoạt động.

 

Đường sắt Nha Trang xói lở, hơn 400 khác
Đường sắt Bắc Nam thường bị gián đoạn do mưa lũ. Ảnh: Xuân Hoa

Từ đêm 12/12, mưa lớn kéo dài khiến 350 m đường sắt đoạn giữa ga Lương Sơn và Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập nước, xói lở nền đường. 5 đoàn tàu Bắc Nam là SE2, SE4 (Sài Gòn - Hà Nội), SE5, SE7 (Hà Nội - Sài Gòn) và SQN4 (tàu Sài Gòn đi Quy Nhơn) bị tạm ngừng hoạt động tại ga Lương Sơn và Nha Trang.

Sáng 13/12, Công ty Vận tải Hành khách đường sắt Sài Gòn phải bố trí ôtô trung chuyển khoảng 430 khách trên 5 đoàn tàu ra khỏi điểm sạt lở, sau đó chuyển tiếp lên các đoàn tàu còn trống chỗ về ga Diêu Trì (Quy Nhơn) hoặc ga Sài Gòn.

Theo lãnh đạo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, đến 14h ngày 13/12, đoạn đường sắt bị hư hỏng đã cơ bản được sửa chữa, các đoàn tàu sẽ được thông tuyến ngay trong ngày.

Từ ngày 12/12, áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa to, một số nơi mưa rất to như Bình Nghi (Bình Định) 187 mm; Nha Trang 230 mm… Nước lũ dâng cao làm nhiều tuyến đường, trường học, bệnh viện cùng nhà dân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập sâu.

Ý kiến của bạn

Bình luận