Gây TNGT chết người, tài xế xe tải lái xe bỏ trốn

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 13/07/2022 17:50

Sau 48 giờ truy tìm, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã xác định được ôtô tải và tài xế gây TNGT chết người rồi bỏ trốn.

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngày 13/7, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, cơ quan này đang tạm giữ phương tiện, làm việc với tài xế gây ra vụ TNGT khiến một người chết. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40 ngày 9/7, ông P.B (57 tuổi, trú tại xã Đức Lân) điều kiển xe môtô BKS 76G1-051.81 chở vợ và kéo theo một cột sắt, khi lưu thông trên QL1 qua địa phận thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân (huyện Mộ Đức) thì bị một xe tải tông từ phía sau. 

Hậu quả, ông B. tử vong tại chỗ, người vợ bị thương.

Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại đưa vợ chồng ông B. đến bệnh viện mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an huyện Mộ Đức đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, cấp cứu người bị nạn.

Chiếc xe máy do ông B điều khiển.

Chiếc xe máy do ông B điều khiển.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Mộ Đức đã chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy tìm phương tiện và tài xế gây tai nạn.

Sau 48 giờ vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xác định xe ôtô tải gây tai nạn mang BKS 78C-045.68, đồng thời làm việc với tài xế.

Tại cơ quan Công an, tài xế Tô Văn Tùng (42 tuổi, trú tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã thừa nhận bản thân là người gây ra vụ tai nạn trên.

Tài xế Tùng khai nhận, vào thời điểm trên đã điều khiển xe ôtô tải chở hàng từ Phú Yên ra Khu Công nghiệp Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng. Đến khu vực QL1 (thuộc thôn Tú Sơn 1) thì tấp vào lề đường để đi vệ sinh, do không chú ý đã va vào phía sau xe môtô do ông B. điều khiển gây ra TNGT.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận