Giá dầu vẫn lập đỉnh 4 năm

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 27/09/2018 07:58

Gần đây, giá dầu không ngừng tăng, nguyên nhân chính là bởi việc Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015

 

dauiranshippingherald_cqrf

Ảnh: ShippingHerald

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu trên các thị trường lớn của thế giới tiếp tục lập mức đỉnh mới trong 4 năm. Giá dầu thô trên thị trường Mỹ đóng cửa phiên giao dịch tăng thế nhưng mức giá thực ra đã thấp hơn so với mức giá cao từng được thiết lập trong phiên.

Trong cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giảm giá dầu và tuyên bố Mỹ sẽ hành động nếu OPEC không làm như vậy.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Oanda, ông Alfonso Esparza, chỉ ra hành động của Tổng thống Trump tại cuộc họp đã tác động đến giá dầu WTI; khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có động thái nhất định, điều đó phát đi thông điệp rằng ông không ngại ngần tăng nguồn cung dầu, than đá và khí đốt tự nhiên.

Ông khẳng định giờ đây khi Tổng thống Trump đã đẩy cao căng thẳng, nếu OPEC và một số nước xuất khẩu dầu lớn khác không có phản ứng, Mỹ sẵn sàng can thiệp làm giảm giá dầu, nhiều khả năng ông sẽ sử dụng đến dự trữ dầu quốc gia để đưa giá dầu xuống thấp.

Trên thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 11/2018 tăng 67 cent tương đương 0,8% lên 81,87USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất đối với giá dầu kỳ hạn tính từ ngày 11/10/2014, theo số liệu của Dow Jones Market Data.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng 11/2018 tăng 20 cent tương đương 0,3% lên 72,27USD/thùng. Đây là phiên tăng thứ 3 của giá dầu và là mức đóng cửa cao nhất tính từ ngày 10/7/2018, trước đó trong phiên đã có lúc giá dầu WTI kỳ hạn chạm mức 72,78USD/thùng.

Gần đây, giá dầu không ngừng tăng, nguyên nhân chính là bởi việc Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại nước này. Các biện pháp trừng phạt chủ yếu tập trung vào ngăn chặn việc Iran xuất khẩu dầu.

Đáp trả lại Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani, tuyên bố Mỹ sẽ không đủ khả năng để chặn hoàn toàn xuất khẩu dầu Iran.

Ý kiến của bạn

Bình luận