Hà Nội: CSGT tuyên truyền ATGT tới các trường học bằng hình thức sân khấu hoá

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 13/03/2023 12:01

Báo cáo viên Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) quá trình tuyên truyền ATGT tại các trường hợp, báo cáo viên là CSGT tiến hành sân khấu hoá nội dung kiến thức pháp luật về trật tự ATGT.

Một số hình ảnh Đội CSGT đường bộ số 1 tuyên truyền ATGT tại trường tiểu học Trần Quốc Toản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 13/3, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức tuyên truyền ATGT cho hơn 1.000 thầy, cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Được biết, đây là tuyến điểm trường nằm trong mật độ đông khu dân cư, cụ thể trên đoạn đường khoảng 200m phố Nhà Chung tập trung 4 điểm trường học, hàng ngày có mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc nhất là vào các giờ cao điểm sáng, chiều.

Theo Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay, nằm trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật ATGT cho học sinh các cấp dịp đầu năm học mới, cùng với nhiêm vụ tuyên truyền tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản, đơn vị đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền cho học sinh các cấp tại địa bàn các quận, huyện như: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì, Ba Vì...

Còn Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chia sẻ, về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến TNGT; hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến...; giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Thiếu tá Nguyễn Công Hà, qua hình thức sân khấu hóa đã truyền đạt các nội dung về các kỹ năng tham gia giao thông, Luật Giao thông đường bộ... để các em học sinh tiếp sẽ tiếp thu nhanh. Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến ATGT, học sinh còn được tham gia các trò chơi, thảo luận các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Buổi tuyên truyền đã trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực giao thông đường bộ cho cán bộ, học sinh nhà trường; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật GTĐB, phòng ngừa vi phạm và TNGT.

Cô giáo Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, nội dung tuyên truyền bổ ích phù hợp lứa tuổi học sinh khi xoay quanh việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường…; các quy tắc về giao thông đường bộ, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đối với người đi bộ, người điều khiển phương tiện. "Đợt tuyên truyền này không chỉ phổ biến và giáo dục các quy định pháp luật về trật tự ATGT, mà còn hướng tới trang bị cho các em học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn…" - cô Trâm cho biết.

Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin thêm: Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biển pháp luật về an toàn giao thông, để hạn chế việc ùn tắc giao thông hàng ngày trên toàn tuyến, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã phối hợp cùng Công an phường Hàng Trống bố trí các giờ tan học không trùng nhau đối với 4 điểm trường trên phố Nhà Chung, bố trí việc phụ huynh đưa đón con em tại khu vực vườn hoa, điểm vui chơi công cộng trên tuyến phố tránh ùn tắc vào giờ cao điểm.