Hà Nội: Đường liên xã thành… bãi rác, bẫy người đi đường

Tác giả: Việt Đức

saosaosaosaosao
Bạn đọc 22/05/2022 11:25

Tuyến đường liên tục mọc lên những bãi rác tự phát gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.


Tạp chí GTVT- Trong thời gian gần đây, tuyến đường liên xã mới được xây dựng nối liền xã Tả Thanh Oai và xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) liên tục mọc lên những bãi rác tự phát gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và người dân sinh sống trong khu vực.

Theo ghi nhận, trên tuyến đường chỉ dài vài km nhưng cứ khoảng 200-300m lại có một bãi rác to nhỏ chất đống xâm lấm lòng đường.

Theo ghi nhận, trên tuyến đường chỉ dài vài km nhưng cứ khoảng 200-300m lại có một bãi rác to nhỏ chất đống xâm lấm lòng đường.

Phế thải xây dựng đổ tràn cả ra lòng đường

Phế thải xây dựng đổ tràn cả ra lòng đường

Một bãi rác khổng lồ bịt kín làn đường dành cho xe gắn máy và phương tiện thô sơ

Một bãi rác khổng lồ bịt kín làn đường dành cho xe gắn máy và phương tiện thô sơ

Chất thải, nước đọng bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân trong khu vực rất bức xúc

Chất thải, nước đọng bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân trong khu vực rất bức xúc

"Tuyến đường mới được xây dựng đưa vào khai thác, thiếu vắng đơn vị quản lý nên nhiều người đổ trộm rác thải ra bên đường, dần dần chất thành những bãi rác lớn nhỏ khác nhau nhưng không thấy ai xử lý" - bà Nguyễn Thị Vân, một người dân sinh sống tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì bức xúc khi chia sẻ với PV Tạp chí Giao thông vận tải.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận