Hà Nội: Những ngày cuối trên công trường cầu vượt Nguyễn Văn Huyên

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/08/2020 16:16

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - 1 trong 5 công trình giao thông trọng điểm tại TP Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện để thông xe vào cuối tuần này.

 

1

Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên qua nút giao với đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nằm trên tuyến đường vành đai 2,5 đang thi công những hạng mục cuối cùng trước khi chính thức thông xe vào ngày 29/8 tới đây.

3
Dự án cầu vượt và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng từ vốn ngân sách của thành phố. 
4
Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên là 1 trong 5 dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội trong giai đoạn 2016 - 2020. Dự án được khởi công ngày 8/10/2019 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2020. Tuy nhiên, do chậm bàn giao mặt bằng, nên Dự án chậm tiến độ và sẽ chính thức khánh thành nhân dịp Quốc khánh 2/9 tới đây. 
5
Cây cầu này là một công trình có ý nghĩa quan trọng, cấp bách tháo gỡ "nút thắt" về ùn ứ giao thông tại khu vực, giảm tải hiệu quả cho tuyến đường Vành đai 2 và Vành đai 3 của TP Hà Nội. 
6
Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II; chiều dài cầu 278m, chiều rộng 16m.
7
Ghi nhận của Tạp chí GTVT trước ngày thông xe, công trường thi công ráo riết thực hiện những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Trong ảnh, công nhân trên xe cầu tiến hành kiểm tra, rà soát công trình.
8
Hệ thống đèn tín hiệu đang được đơn vị thi công triển khai lắp đặt.
9
Một công nhân vận hành xe lu trên công trường chia sẻ, đơn vị của anh đang thi công cả ngày lẫn đêm.
10
Hiện nay, các hạng mục chính của cây cầu đã hoàn thành và chỉ còn một số hạng mục an toàn giao thông và cây xanh. 
12
Các hạng mục phân làn, điều tiết, đèn tín hiệu, biển cảnh báo,... đang gấp rút triển khai.
13
 
14
Các nữ công nhân trông cây xanh tại khu vực ven cầu và gầm cầu.
15
 
16
Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nhộn nhịp triển khai công đoạn trồng khoảng 1.500 cây xanh gồm 10 loại cây; các hạng mục hạ tầng của tuyến đường;...
17
Hiện nay, toàn bộ mặt cầu đã cơ bản hoàn thành công đoạn thảm mịn và gấp rút triển khai công đoạn kẻ vẽ, dọn dẹp,... Từ ngày 29/8 tới đây, cây cầu sẽ chính thức đi vào hoạt động và được kỳ vọng là giải pháp hữu hiệu khơi thông một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, giảm hiệu quả tình trạng ùn ứ giao thông, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực.
Ý kiến của bạn

Bình luận