Hà Nội: Xuống tận thuyền, rà từng khách để kiểm soát ATGT tại Lễ hội chùa Hương

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Bạn đọc 11/02/2022 20:29

Lực lượng Thanh tra giao thông đã xuống tận thuyền, rà từng khách nhằm đảm bảo ATGT đường thủy tại khu vực chùa Hương để người dân đi chùa, du xuân an toàn.


 

bendochuahuong91582642374790-1644554814010.jpeg

Ngay trong sáng 11/2, Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã mở cửa bán vé để phục vụ du khách có nhu cầu tham quan, vãn cảnh

Ngày 11/2, đoàn công tác do Thanh tra Sở GTVT Hà Nội chủ trì đã phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn và Công an huyện Mỹ Đức trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực chùa Hương (ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức).

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hệ thống phao tiêu, biển báo hiệu đường thủy; thực trạng phương tiện, người lái và bến bãi của thuyền du lịch đang hoạt động trên suối Yến.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra việc niêm yết, công khai giá và số lượng người đi trên thuyền du lịch; công tác đảm bảo TTATGT và quy định phòng, chống dịch Covid-19 lúc tham gia giao thông trên các phương tiện nói trên.

Đại diện đoàn liên ngành, ông Nguyễn Văn Hưng - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông huyện Mỹ Đức (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, nhìn chung, công tác đảm bảo ATGT phục vụ Lễ hội chùa Hương năm 2022 tại Khu di tích Hương Sơn được UBND huyện Mỹ Đức và các đơn vị quan tâm và chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cơ bản các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu du khách khi về chiêm bái chùa Hương.

"Trong ngày đầu tiên mở cửa thí điểm đón khách, chùa Hương đã đón 1.550 khách tham quan. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội chỉ huy động 50% số thuyền đưa đón phục vụ đi lại cho du khách thập phương về lễ hội, đồng thời cấm sử dụng thuyền máy đưa đón khách gây nguy hiểm trong việc đi lại tham quan", ông Hưng thông tin.

Trước đó, để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho du khách trong việc đi lại bằng thuyền trên dòng suối Yến dẫn vào chùa Hương, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã mở lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên đường thủy nội địa cho trên 2.000 lái đò; đồng thời yêu cầu các chủ thuyền du lịch cam kết phải trang bị dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân mới được tham gia chở khách.

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí GTVT, ông Trần Nhật Quang - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT thành phố, lãnh đạo Sở, lực lượng Thanh tra Sở đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chùa Hương để người dân đi chùa, du xuân an toàn.

Ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy, lực lượng chức năng còn tập trung xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như: người điều khiển phương tiện không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định; vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, hành khách không mặc áo phao khi đi đò, không đeo khẩu trang khi lên phương tiện giao thông…

Một số hình ảnh PV Tạp chí GTVT ghi nhận tại buổi kiểm tra:

IMG_20220211_174224

Lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các du khách đến chùa Hương

IMG_20220211_174217

Đoàn công tác xuống tận thuyền chở khách trên suối Yến tuyên truyền hành khách thực hiện thông điệp "5K" phòng, chống dịch Covid-19...

IMG_20220211_190300

Qua kiểm tra, về cơ bản các đơn vị kinh doanh và người dân đều chấp hành các quy định về ATGT

Picsart_22-02-11_19-07-15-849

Trên suối Yến, hệ thống phao tiêu, biển báo giao thông được trang bị đầy đủ theo quy định

IMG_20220211_195702

Tại các tuyến đường dẫn vào khu vực chùa Hương, lực lượng Công an huyện Mỹ Đức, Công an xã Hương Sơn cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác bố trí, cắt cử cán bộ ứng trực tại hầu hết các vị trí, không để xảy ra mất ANTT và tình huống bất ngờ

Ý kiến của bạn

Bình luận