Hai hiệu phó thi tuyển chức danh hiệu trưởng

30/11/2019 07:33

Hai hiệu phó trường THPT Gia Hội là ông Lê Quang Hòa và ông Lê Triều Sơn cùng thi tuyển chức danh hiệu trưởng của ngôi trường này.

Ngày 29/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Gia Hội (phường Phú Hiệp, TP Huế). Đây là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn.

Hai ứng viên tham gia kỳ thi này đều là Phó hiệu trưởng trường THPT Gia Hội, gồm ông Lê Quang Hòa - cử nhân sư phạm Toán, thạc sĩ Quản lý giáo dục, và ông Lê Triều Sơn - cử nhân sư phạm Toán.

Hai ứng viên tham gia kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Gia Hội. Ảnh: Võ Thạnh

Hai ứng viên tham gia kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Gia Hội. Ảnh: Võ Thạnh

 Hai ứng viên đã thi viết 180 phút về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong chuyên ngành, lĩnh vực giáo dục THPT; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường THPT.

Họ cũng trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của công tác giáo dục và đào tạo tại trường THPT Gia Hội, chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển công tác giáo dục và đào tạo của trường.

Kết quả ông Lê Triều Sơn đạt 87,33 điểm, ông Lê Quang Hòa đạt 81,72 điểm.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, Sở sẽ trình kết quả kỳ thi lên Sở Nội vụ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng THPT Gia Hội.

Ý kiến của bạn

Bình luận