Hàn quốc thông báo đóng cửa hầu hết các trường học ở Seoul

Đào tạo 25/08/2020 15:10

Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo đóng cửa trường mẫu giáo, tiểu học, THCS tại Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi từ ngày 26/8 đến 11/9.

ttxvn_2508hanquoc1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 18/8/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Vietnamnet.vn, Hàn quốc đưa ra một loạt biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới bùng phát ở nước này.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ra thông cáo cho hay các học sinh-sinh viên, trừ học sinh tại các trường trung học, ở những thành phố thuộc Seoul, Incheon và tỉnh Geonggi sẽ tiến hành học trực tuyến đến ngày 11/9.

Theo VnExpress.vn, Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hee cho biết trong hai tuần qua, khoảng 150 học sinh, 43 giáo viên tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận có kết quả dương tính với nCoV.

Bà Yoo nhấn mạnh cần hạn chế gián đoạn trong giảng dạy để học sinh chuẩn bị cho kỳ thi đại học bắt đầu từ ngày 3/12, chậm hơn hai tuần so với dự kiến. "Điều cấp bách lúc này là nhanh chóng kiểm soát sự lây lan để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch", Bộ trưởng Yoo nói.

Trước đó từ đầu tháng 3, trường phổ thông các cấp tại Hàn Quốc đóng cửa để phòng Covid-19. Các trường mở cửa theo giai đoạn từ 20/5, nghỉ hè từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8.

Sau kỳ nghỉ hè, học sinh tại một số nơi đã đi học trở lại trong khi nhiều trường quyết định lùi lịch khai giảng học kỳ mùa thu. Đến ngày 24/8, 1.845 trường học trên toàn quốc đã đóng cửa, tiếp tục giảng dạy từ xa.

Đến ngày 25/8, Covid-19 đã lan ra 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 23 triệu người nhiễm bệnh và hơn 810.000 người chết. Hàn Quốc ghi nhận 17.945 người nhiễm nCoV, trong đó 310 người tử vong.

Ý kiến của bạn

Bình luận