Hơn 100.000 vé tàu Tết được đặt thành công trên hệ thống

Doanh nghiệp 22/10/2019 05:29

Trên hệ thống website www.dsvn.vn, vé tàu Tết vẫn còn khá nhiều, nhất là các chặng dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc.

 

ttxvnvetau
Hành khách đặt mua vé qua website ngành đường sắt tại ga Sài Gòn. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tính đến 15 giờ ngày 21/10, hơn 100.000 vé tàu Tết Nguyên Đán 2020 đã được hành khách đặt thành công trên toàn hệ thống, trong đó, gần 56.000 vé đã được hành khách thanh toán.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, trong ngày thứ hai triển khai bán vé tàu Tết Canh Tý, lượng hành khách đến mua vé tại ga Sài Gòn ít hơn so với ngày đầu.

Tình hình bán vé tại ga khá ổn định, trật tự. Hiện tại, hơn 100.000 vé tàu đã được đặt chỗ trên hệ thống.

Cụ thể, số vé đã đặt chỗ nhưng chưa thanh toán là 45.337 vé; trong đó, vé tàu xuất phát trước Tết (từ ngày 14/1-23/1/2020) là 26.407 vé; vé tàu xuất phát sau Tết (từ 28/1-9/2/2020) là 18.930 vé.

Tổng số vé tàu đã được thanh toán thành công là 55.950 vé, vé đi trước Tết là 31.300 vé, sau Tết là 24.650 vé.

Trên hệ thống website www.dsvn.vn, hiện vé tàu Tết còn khá nhiều, nhất là các chặng dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc.

Trong khi đó, các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung, số lượng vé ít hơn, bởi nhiều loại ghế (hoặc giường) ưu tiên cho các chặng dài. Do đó, hành khách muốn chọn được vé tàu theo ngày, loại ghế (hoặc giường) và mác tàu “ưng ý” không đơn giản.

Năm nay, ngành đường sắt dự kiến cung cấp gần 300.000 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết Canh Tý.

Cùng với việc bán vé tại nhà ga, ngành đường sắt cũng triển khai bán vé trên website, tại các điểm và đại lý bán vé; qua ứng dụng ví điện tử và tổng đài bán vé.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến mua vé trực tiếp tại ga, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn mở 14 quầy để bán vé Tết, tăng nhiều hơn so với năm trước.

Cùng đó, ngành đường sắt còn thực hiện nhắn tin lấy số thứ tự qua hệ thống để hành khách biết thời gian đến mua vé tại ga, tránh tình trạng quá tải, xếp hàng dài mua vé như các năm trước./.

Ý kiến của bạn

Bình luận