Hơn 408 triệu USD xây cầu treo

Giao thông 24h 06/03/2016 06:28

Dự án hạ tầng đường bộ vay vốn WB lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam này được Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ quản và điều phối chung.

cau-treo-1457169444
Một cây cầu treo bắc qua sông Bến Hải, nối liền 5/8 thôn của xã Vĩnh Ô với trung tâm xã.

Theo danh mục dự án xây cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương vừa được Thủ tướng phê duyệt, sẽ có 2.174 cầu treo được xây từ năm 2016 đến năm 2021 chủ yếu từ vốn ODA vay Ngân hàng thế giới (WB).

Tổng mức đầu tư 408,93 triệu USD của dự án gồm 385 triệu USD vay vốn ODA từ WB và 23,93 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

2.174 cầu treo thuộc dự án được thực hiện tại 50 tỉnh trong số 4.145 cầu treo của chương trình xây cầu dân sinh đảm bảọ an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số đã được Thủ tướng phê duyệt.

Bên cạnh đó, dự án sẽ nâng cấp, cải tạo 676 km đường, bảo dưỡng thường xuyên 61.109 km đường tại 14 tỉnh, thành gồm: Lào Cai, Hà Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bình Định.

Dự án hạ tầng đường bộ vay vốn WB lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam này được Thủ tướng giao cho Bộ GTVT là cơ quan chủ quản và điều phối chung.

Ý kiến của bạn

Bình luận