Khẩn trương điều tra nguyên nhân hai tàu chở container đâm va nát đầu trên sông Lòng Tàu

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 13/02/2023 10:54

Cảng vụ Hàng hải TP.HCM vẫn đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn container đâm va nát đầu trên sông Lòng Tàu.

Khẩn trương điều tra nguyên nhân hai tàu chở container đâm nát đầu trên sông Lòng Tàu - Ảnh 1.

Cảng vụ Hàng hải TP.HCM vẫn đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn container đâm va nát đầu trên sông Lòng Tàu.

Ngày 13/2, ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết: "Hiện nay tàu Wanhai 288 và tàu Resurgence vẫn đang được neo đậu tại cảng Cát Lái. Cảng vụ đã thành lập tổ điều tra và đang khẩn trương làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hàng hải xảy ra trên sông Lòng Tàu. Về bồi thường thiệt hại thuộc vấn đề dân sự nên 2 bên chủ tàu sẽ làm việc với nhau. Khi nào có nguyên nhân chính thức vụ tai nạn Cảng vụ sẽ cung cấp thông tin đến báo chí".

Trước đó, như Tạp chí GTVT thông tin vào khoảng 4h48 ngày 11/2 đã xảy ra vụ tai nạn đâm va giữa 2 tàu Wanhai 288 (quốc tịch: Singapore, LOA 175, mớn 10m đi ra) và tàu Resurgence (quốc tịch: Bahamas, LOA 139.7, mớn 8,6m đi vào) tại khu vực phao báo hiệu hàng hải 40 luồng sông Lòng Tàu, ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến luồng hàng hải tại khu vực. Tàu Wanhai 288 bị thủng ở mạn trái phía mũi, gần mũi quả lê; một số container bị hư hỏng. Tàu Wanhai 288 bị mắc cạn sát bờ bên phải sông Lòng Tàu, được hai tàu lai Sea Team 2 và Sea Tiger hỗ trợ xử lý. 

Tàu Resurgence bị thủng chính trước mũi, lúc 10h ngày 11/2 con tàu đã cập cầu cảng Cát Lái Còn tàu bị đâm va Wanhai 288 đã ra cạn và di dời về cảng Cát Lái lúc 18h cùng ngày.

Ý kiến của bạn

Bình luận