Khởi tố tài xế uống rượu, lái xe tông chết người trên đường cao tốc

Đường dây nóng 27/03/2019 06:58

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với tài xế uống rượu, lái xe lao qua làn đường ngược chiều trên cao tốc Liên Khương-Đà Lạt và tông chết người.

 

logo-dscf3922-15535763717412137826957
Hiện trường vụ tai nạn với chiếc xe Mecderdes bị nát phần đầu. Sau cú tông cả hai xe liên quan bị đổi hướng trên cùng 1 làn đường - Ảnh: MAI VINH

Ngày 26-3, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ" và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tuấn Hoàng (62 tuổi, Đà Lạt). 

Ông Hoàng là tài xế điều khiển xe Mecderdes 4 chỗ lao qua dải phân cách đi vào làn đường ngược chiều và tông vào một xe khác trên tuyến cao tốc Liên Khương - Đà Lạt khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện sau đó. 

Công an huyện Đức Trọng xác định ông Hoàng đã uống rượu trước thời điểm lái xe.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 15h ngày 22-3, trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ôtô do ông Nguyễn Tuấn Hoàng cầm lái tông vào hành lang bảo vệ đường, sau đó lao qua dải phân cách đi vào làn đường ngược chiều và tông trực diện vào ôtô 7 chỗ do ông Noel Anh Tiên (54 tuổi, trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lái. Cú va chạm khiến vợ ông Tiên là bà Lưu Thị Cảnh (49 tuổi) chết tại chỗ. Ông Tiên chết tại bệnh viện sau 2 ngày điều trị.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận ở băng ghế sau xe do ông Hoàng lái có 2 chai rượu, 1 chai đã mở nắp. Khi tai nạn xảy ra, chai rượu này không đóng nắp. Chưa xác định được tài xế có uống rượu trong lúc lái xe hay không nhưng qua xét nghiệm nước tiểu và máu, cơ quan chức năng ghi nhận ông Hoàng đã uống rượu trước đó. 

Ý kiến của bạn

Bình luận