Một ngày, 4 người chết trên “cung đường tử thần” Bình Thuận

23/07/2016 05:31

Chỉ trong ngày 22-7 trên quốc lộ 1 qua huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra 4 vụ tai nạn làm chết 4 người, 1 người bị thương nặng.

 

Một ngày, 4 người chết trên “cung đườn
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15g20 ngày 22-7 là vụ tai nạn thứ 3 trong ngày tại “cung đường tử thần” Bình Thuận - Ảnh: THIỆN TRÍ

Khoảng 0g30 ngày 22-7, anh Lê Anh Tuấn (19 tuổi) và anh Phan Anh Vũ (22 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) đi trên xe máy 86K8-34... theo hướng TPHCM - Phan Thiết, khi đến Km 1732 + 300 thuộc địa bàn thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) đã va chạm với một xe tải làm anh Tuấn thiệt mạng, anh Vũ bị thương. 

Đến 10g10, cách hiện trường vụ tai nạn này khoảng 5km, tại Km 1727+600 đoạn qua thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi, ngụ P. Phú Trinh, TP Phan Thiết) lái xe máy 86C1-558... đi theo hướng TP.HCM - Phan Thiết đã đối đầu với xe container biển số 83C-028.... đi theo chiều ngược lại làm anh Tuấn tử vong tại chỗ.

Tiếp đó khoảng 15g20, cách hiện trường vụ tai nạn thứ 2 khoảng 9km, tại Km 1718+600 thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, anh Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, ngụ thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm) chạy xe máy hiệu Exciter biển số 86B4-115... đi theo hướng Phan Thiết đi TP.HCM, khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với 1 người đàn ông lái xe máy chạy ngược chiều khiến anh Bình ngã xuống đường.

Đúng lúc đó xe tải biển số 51C-06895 chạy cùng chiều phía sau tông phải kiến anh Bình thiệt mạng.

Chiếc xe tải không dừng lại mà bỏ chạy nên nhiều người dân đã dùng xe máy đuổi theo khoảng 9km chặn bắt tài xế giao cho công an.

Chưa dừng lại ở đó, trong đêm 22-7 còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông thứ 4 tại tuyến đường này khiến một người nữa tử vong.

Tổng cộng trong ngày có 4 người chết trên đoạn đường này ở huyện Hàm Thuận Nam. Đây chính là “cung đường tử thần” từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, gần nhất là vụ 2 xe khách đấu đầu khiến 13 người chết.

Ý kiến của bạn

Bình luận