Nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu, CSGT dầm mưa "cứu hộ" phương tiện giúp dân

Giao thông 24h 14/10/2022 18:55

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, TP. Đà Nẵng hôm nay có mưa to, đặc biệt vào buổi chiều khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn từ trưa, đến khoảng 16h chiều nay, nhiều tuyến phố tại TP. Đà Nẵng bắt đầu ngập sâu. Ghi nhận của Tạp chí Giao thông, đường Núi Thành ngập đoạn dài, đặc biệt đoạn gần tượng đài nước ngập gần nửa mét.

Đà Nẵng: Mưa như trút, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu - Ảnh 1.

Tuyến đường Trần Phú, đoạn giao Hoàng Văn Thụ nước ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn. Nhiều người đi xe máy phải leo lên lề đường

Một số tuyến đường chính như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú…cũng bị ngập cục bộ khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt xe chết máy, phải dắt bộ. 

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, tại quận Hải Châu, đoạn cống sân bay Đà Nẵng ra Trưng Nữ Vương (3 Sen Vàng) ngập 40-50cm; đường Núi Thành đoạn tượng đài ngập khoảng 40-50cm; Khu vực Hải Hồ: nước mặt đường khoảng 20-30cm; Trương Chí Cương - Nguyễn Hanh: ngập 40-50cm; Phan Đăng Lưu - Lê Thanh Nghị: ngập 30-40cm; các tuyến đường Phan Kế Bính, Mai Lão Bạng, Hàn Mạc Tử, 3 tháng 2, chân cầu Thuận Phước, Xuân Diệu: ngập 20-30 cm.

Mưa lớn, nước ngập sâu trên đường Hàm Nghi

Tại quận Thanh Khê: Ngập nước 40 -50 cm tại khu vực Khe Cạn, Thanh Khê Tây (người dân đã kê đồ đạc lên cao, phường đã bố trí lực lượng để hỗ trợ người dân).

Tại quận Cẩm Lệ: Ngập nước khoảng 20-30cm tại khu vực tổ 22, phường Hòa Phát dọc tuyến mương Khe Cạn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 và mưa lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục ban hành Công điện số 09 ngày 14/10/2022 đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tập trung chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước đó, dự báo trước tình hình mưa ngập, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã chủ động bố trí lực lượng trực và ứng trực 100% quân số, huy động tối đa phương tiện gồm xe cẩu, xe cứu hộ… để sẵn sàng các phương án bảo đảm TTATGT.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng chủ động phối hợp với lực lượng CSGT cấp quận, huyện và lực lượng Công an khác phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa, không cho phương tiện vào các tuyến đường ngập lụt và hướng dẫn lưu thông sang các tuyến khác. 

Tại các khu vực ngập lụt, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, nhiều người dân tỏ ra “bất lực” vì không biết làm thế nào khi bốn bề ngập nước. Rất nhanh chóng lực lượng CSGT đã đẩy, hoặc dùng xe cẩu, xe cứu hộ giúp người dân thoát khỏi khu vực ngập lụt. 

Chia sẻ nhanh với phóng viên, tài xế xe ô tô 43A-234.87 xúc động cảm ơn lực lượng CSGT và cho biết, do đi vào khu vực ngập lụt xe ô tô đã bị chết máy, rất may mắn cho mình khi gần đó có lực lượng CSGT qua đẩy giúp phương tiện qua vùng ngập lụt đảm bảo an toàn cho phương tiện. Nếu để lâu hơn nữa nước ngập vào xe ô tô thì xe mình coi như “mất giá”. 

Rất nhiều các xe ô tô, xe mô tô khác cũng đã được CSGT giúp thoát khỏi những điểm ngập.

Xem thêm hình ảnh tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu do mưa lớn:

Đà Nẵng: Mưa như trút, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu - Ảnh 3.

Mưa lớn từ trưa, đến khoảng 16h chiều nay, nhiều tuyến phố tại TP. Đà Nẵng bắt đầu ngập sâu

Đà Nẵng: Mưa như trút, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu - Ảnh 4.

Đường Hải Phòng đoạn trước ga Đà Nẵng ngập sâu

Đà Nẵng: Mưa như trút, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu - Ảnh 5.

Đường Núi Thành ngập đoạn dài, đặc biệt đoạn trước tượng đài ngập sâu gần nửa mét

Đà Nẵng: Mưa như trút, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu - Ảnh 6.

Nước ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân phải dắt bộ trên đường Hoàng Hoa Thám

Đà Nẵng: Mưa như trút, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu - Ảnh 7.

Đường Nguyễn Công Trứ trước công trường học cũng ngập sâu

 

Lực lượng CSGT túc trực phân luồng, hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua điểm ngập

Ý kiến của bạn

Bình luận