Nâng cấp và xây dựng hình ảnh Xe buýt thân thiện

Diễn đàn khoa học 26/02/2013 16:37

Xe buýt là loại phương tiện giao thông công cộng to lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân giảm chi phí và thời gian đi lại, nâng cao năng suất chung của xã hội, tiết kiệm ngoại tệ nhập xăng dầu dùng cho các phương tiện cá nhân, giảm lượng khí thải độc, giữ gìn trong sạch môi trường và ATGT, tạo nên hình ảnh văn minh cho đất nước, góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư. Vì vậy, xe buýt là một phần thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống đô thị hàng ngày ở các nước trên toàn cầu. Danh từ “xe buýt” trong tiếng Việt là do phiên âm và dịch sang từ “autobus” (tiếng Pháp) – nơi có lịch sử xuất xứ loại hình phương tiện này cách đây gần 200 năm. Đó là vào năm 1826 tại thành phố Nantes phồn vinh thứ sáu của Pháp, cách Paris 400 km, có một vị cựu viên chức tài năng kinh doanh đứng ra xây dựng ở ngoại ô một khu nhà tắm đủ tiện nghi và lập ra một tuyến xe ngắn gồm những xe ngựa có băng ghế gỗ dài để chuyên chở khách từ trong thành phố ra các nhà tắm đó. Ít lâu sau, ôn


Sau loạt xe đầu mua của Hàn Quốc với giá 1,4 tỷ đồng/xe, Thành phố đã chỉ đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (Samco) thiết kế và chế tạo 300 xe loại này nằm trong chương trình Đề án thay thế 1680 xe cũ để lần lượt đưa vào hoạt động trên 14 tuyến từ năm 2013. Cùng với xe buýt sạch, thành phố còn đưa vào sử dụng thẻ xe buýt điện tử trả tiền trước, gọi là “thẻ xe buýt thông minh”. Khách dùng thẻ này lên xe không phải trả tiền nữa. Việc đi xe “buýt sạch” và sử dụ ng “thẻ xe buýt thông minh” là góp phần thay đổi và nâng cấp hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Việt Nam ngày càng văn minh hiện đại và thân thiện với môi trường.
Xe “buýt sạch” và khách dùng “thẻ xe buýt thông minh”

NGƯT. DƯƠNG HỒNG HẠNH

Ý kiến của bạn

Bình luận