Ngắm những cây cầu đẹp bắc qua sông Hồng tại Hà Nội

Xã hội 27/05/2015 17:43

Những cây cầu đẹp bắc qua sông Hồng tại Hà Nội là cầu sắt hơn 100 tuổi, cầu rộng nhất thủ đô, cầu vượt sông dài nhất, cầu đường sắt 2 tầng, cầu lớn đầu tiên do Việt Nam thi công, cầu dây văng lớn nhất Việt Nam...

hnTại khu vực Hà Nội, cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, do Pháp xây dựng năm 1898-1902, nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên. 

hn2Cầu Long Biên hiện nay vào giờ cao điểm thường xuyên ùn tắc. Hà Nội đang lên kế hoạch xây dựng cầu đường sắt sát cầu này để giữ lại biểu tượng của thủ đô 1.000 năm văn hiến.

hn3Cầu Chương Dương được đưa vào sử dụng vào năm 1985 - 1986 và đã trở thành nút giao thông quan trọng và hiệu quả của thủ đô. 

hn4Cầu dài 1230m, vị trí km 170+200 quốc lộ 1A, gồm 21 nhịp, chia làm bốn làn xe chạy hai chiều, mỗi bên rộng 5m. 

hn6Bắc qua sông hồng, Cầu Thăng Long là đường nối sân bay quốc tế Nội Bài với nội thành Hà Nội, được khởi công xây dựng năm 1974 và khánh thành năm 1985 và Công trình thế kỷ của tình hữu nghị Việt - Xô.

hn7Cầu giàn thép dài 3250m gồm 2 tầng với 46 nhịp cầu đường dẫn của đường sắt, 25 nhịp phần cầu chính và đường xe thô sơ. Với 2 làn cầu riêng biệt, rộng 3,5m (1 làn) dùng cho phương tiện thô sơ.

hn8Cầu Thanh Trì mới khánh thành và thông xe vào tháng 2/2007. Trong dự án các cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng, đây là cây cầu lớn nhất

hn9Cầu Thanh Trì rộng 33,10m, dài 3.084m, tổng chiều dài hơn 12.000m, với 6 làn xe chạy (4 làn xe cao tốc), tốc độ cho phép 80 km/h

hn10Sự xuất hiện của cầu Vĩnh Tuy vào tháng 9/2010 mới chính thức góp phần giảm ùn tắc triệt để cho cầu Chương Dương vì Thanh Trì ở quá xa cửa ngõ Thủ đô.

hn11Cầu bắt đầu từ điểm giao với đường Nguyễn Khoái - Minh Khai và kết thúc tại điểm giao Long Biên - Thạch Bàn.

hn12Cầu Vĩnh Thụy khánh thành tháng 6/2014. Từ trước đến nay, đây là cầu vượt sông dài nhất Việt Nam và là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hồng đã đi vào sử dụng

hn3Theo đó, cầu Vĩnh Thụy có điểm đầu giao với quốc lộ 32 tại tuyến tránh thị xã Sơn Tây, điểm cuối nối với quốc lộ 2C thuộc địa bàn xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

hn14Cây cầu thứ 7 trong tổng số các cây cầu qua sông Hồng tại Hà Nội sắp khánh thành là cầu Nhật Tân. Với tổng chiều dài 43,6 km.

hn15Cây cầu thứ 7 trong tổng số các cây cầu qua sông Hồng tại Hà Nội sắp khánh thành là cầu Nhật Tân. Với tổng chiều dài 43,6 km

Ý kiến của bạn

Bình luận