Ngày 27/1, thông xe cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/01/2022 15:37

Đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc cao tốc Bắc - Nam đã hoàn tất cơ bản các hạng mục, sẵn sàng thông xe vào ngày 27/1.


cao-toccao-bo-mai-son2022do-quan-6-1642735042790
Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ  thông xe vào ngày 27/1

Chiều nay (24/1), trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở GTVT Ninh Bình - chủ đầu tư) cho biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đã cơ bản hoàn tất các hạng mục, sẵn sàng thông xe, đưa vào khai thác vào ngày 27/1/2022.

Theo ông Minh, dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có chiều dài hơn 15,2km đi qua địa phận hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình, tổng mức đầu tư khoảng 1.607 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án được khởi công từ cuối năm 2019, hoàn thành sau hơn 2 năm triển khai thi công.

Đây là dự án duy nhất trong 11 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Bộ GTVT giao cho địa phương làm chủ đầu tư. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện và giảm tải giao thông cho tuyến QL1 từ Nam Định đi Ninh Bình.

Được biết, theo lộ trình, năm 2022, Bộ GTVT sẽ thông xe thêm các dự án khác tuyến cao tốc Bắc - Nam: Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Tiếp đến, trong năm 2023 - 2024 sẽ hoàn thành các dự án còn lại, gồm: Cầu Mỹ Thuận 2, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Ý kiến của bạn

Bình luận