Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Vì nạn nhân TNGT” năm thứ 4

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 25/03/2016 06:51

Dưới cơn mưa lớn và lạnh sáng 24/3, hàng nghìn tấm lòng nhân ái của của tuổi trẻ ngành GTVT đã hiến tặng trên 500 đơn vị máu cho nạn nhân TNGT.

Sáng 24/3, tại Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hội đồng các Bí thư Đoàn Thanh niên ngành GTVT, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Vì nạn nhân TNGT” năm thứ 4. Tham dự Ngày hội có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng.

Với thông điệp “Tính mạng con người là trên hết – Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hàng nghìn tấm lòng nhân ái của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên, sinh viên của ngành GTVT đã tới Ngày hội và hiến tặng những giọt máu quý giá mang trong đó nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, hàng năm có hàng chục nghìn người chết và bị thương vì TNGT, trong đó có không ít nạn nhân không thể sống do không có đủ lượng máu để điều trị.

Qua đó có thể thấy, máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý chỉ có thể lấy từ người. Mỗi người tham gia hiến máu không chỉ góp phần đem đến nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn thể hiện trách nhiệm sâu sắc của mỗi cán bộ, đoàn viên đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Hiến máu theo đúng hướng dẫn hoàn toàn không có hại, một người khỏe mạnh có thể tham gia hiến máu 3 tháng/1 lần.

DSC01872_Snapseed

Theo Bí thư Trịnh Thu Hà, thanh niên ngành GTVT đã góp phần giảm thiểu những mất mát đáng tiếc do TNGT, được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành đánh giá rất tốt. 

Phát biểu tại buổi Lễ, chị Trịnh Thu Hà, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT cho biết, Ngày hội hiến máu vì nạn nhân TNGT được Hội đồng các bí thư Đoàn Thanh niên ngành GTVT phát động và tổ chức hàng năm được các cơ sở hưởng ứng tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam thu về 1.500 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong các bệnh viện phục vụ cho bệnh nhân TNGT, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành là giảm thiểu TNGT cả 3  tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

 “Chúng ta quyết tâm chung lòng, chung sức để thổi bùng lớn hơn nữa ngọn lửa của tinh thần tình nguyện, ngọn lửa của lòng nhân ái, ngọn lửa của yêu thương đối với những người không may bị tai nạn” – Bí thư Hà nhấn mạnh.

Hội đồng Bí thư Đoàn Thanh niên ngành GTVT kỳ vọng, Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Vì nạn nhân TNGT” năm thứ 4 sẽ thu nhận trên 700 đơn vị máu.

DSC01895_Snapseed
Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng gửi lời cảm ơn tuổi trẻ ngành GTVT và tuổi trẻ cả nước đã dành những giọt máu quý báu của mình để giúp đỡ các nạn nhân và đẩy lùi nỗi đau TNGT

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định, hoạt động Hiến máu vì nạn nhân TNGT không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo thông thường mà còn mang ý nghĩa nhân văn cao cả, sâu sắc và là hành động rất cụ thể. Bên cạnh việc thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với nhân dân, những cảnh đời không may mắn do TNGT, hoạt động nhân văn này còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân với bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông, góp phần tích cực trong công tác giảm thiểu TNGT. Điều này thể hiện tinh thần mới của lực lượng thanh niên ngành GTVT.

“Thay mặt cho những người làm công tác ATGT, tôi xin được cảm ơn tuổi trẻ ngành GTVT và tuổi trẻ cả nước đã dành những giọt máu quý báu của mình để giúp đỡ các nạn nhân và đẩy lùi nỗi đau TNGT” – ông Hùng chia sẻ.

DSC01927_SnapseedPhó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đại diện lãnh đạo Bộ tặng quà, tiếp thêm nghị lực cho gia đình hai bệnh nhân nặng vì TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

DSC01924_SnapseedGia đình 2 nạn nhân TNGT đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức bày tỏ lòng biết ơn tới các cơ quan, đoàn thể tổ chức Ngày hội đầy ý nghĩa này

DSC01934_SnapseedLãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, Công đoàn GTVT Việt Nam biểu dương 30 đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc tham gia hiến máu nhân đạo

DSC01942_SnapseedLãnh đạo Bộ GTVT, Đại học Công nghệ GTVT biểu dương 30 đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc tham gia hiến máu nhân đạo

DSC01958_SnapseedPhó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng tâm sự, thông điệp "Tính mạng con người là trên hết - Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” mang lại cho ông niềm xúc động từ trái tim

DSC01989_SnapseedQua 3 năm triển khai liên tục (2013, 2014 và 2015), đến nay, hoạt động nhân văn, nhân đạo này đã đóng góp 1.500 đơn vị máu cho các bệnh viện đang điều trị đa số bệnh nhân TNGT

DSC01964_SnapseedHàng trăm cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT đã tham dự Ngày hội và hiến máu vì nạn nhân TNGT

DSC01992_SnapseedHoạt động Hiến máu tình nguyện “Vì nạn nhân tai nạn giao thông” được coi là giải pháp thiết thực trong việc xoa dịu nỗi đau TNGT, đặc biệt là công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật TTATGT

DSC02010_SnapseedTrên khuôn mặt những người tới hiến máu đều rạng rỡ nụ cười đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ

DSC02019_Snapseed

DSC01978_SnapseedƯớc tính trong buổi sáng 24/3, Ban tổ chức ngày hội đã thu nhận được 500 đơn vị máu

DSC01982_SnapseedHoạt động này là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính xung kích của thanh niên GTVT đối với những người không may gặp nạn khi tham gia giao thông

DSC01999_SnapseedNhững giọt máu nghĩa tình thu nhận được từ Hoạt động hiến máu sẽ được chuyển trực tiếp tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hoặc Bệnh viện Việt Đức, nơi đang điều trị đa số bệnh nhân TNGT

DSC01949_SnapseedCa sỹ Tạ Quang Thắng hâm nóng bầu không khí sục sôi của tuổi trẻ trong Ngày hội Hiến máu

 

Ý kiến của bạn

Bình luận