Ngày mai (21/12), chính thức chạy thử tàu metro Bến Thành - Suối Tiên

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Vận tải 20/12/2022 15:20

Tàu metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ chính thức chạy thử nghiệm 8km đoạn trên cao trong 15 phút sáng ngày mai (21/12).

TP.HCM: Chính thức chạy thử nghiệm tàu metro Bến Thành - Suối Tiên ngày mai 21/12 - Ảnh 1.

Tàu metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ chính thức chạy thử nghiệm 8km đoạn trên cao trong 15 phút sáng ngày mai (21/12)

Ngày 20/12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức chạy thử nghiệm tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) diễn ra vào sáng ngày mai (21/12).

Theo kế hoạch, việc chạy thử nghiệm tàu metro số 1 diễn ra trong 15 phút, từ 9h55 đến 10h10. Tàu sẽ di chuyển 8km đoạn trên cao, bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia, đến ga Công nghệ cao thì dừng lại 5 phút để khách tham quan. Sau đó, tàu tiếp tục di chuyển qua ga Thủ Đức và kết thúc hành trình tại ga Bình Thái.

Việc thử nghiệm chạy đoàn tàu do nhà thầu Hitachi phụ trách, với sự tham dự của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đại diện JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, TP Thủ Đức, các sở ban ngành liên quan.

Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, do thử nghiệm khả năng vận hành của đoàn tàu và hệ thống đường sắt nên dù đoạn trên cao có tốc độ thiết kế 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, tàu sẽ bắt đầu chạy với tốc độ 5 km/h, sau đó tốc độ chạy thử trung bình sẽ đạt khoảng 20km/h.

Sau khi chạy thử nghiệm đánh giá, xác định khả năng vận hành của đoàn tàu theo các tiêu chuẩn của dự án, nhà thầu Hitachi sẽ chuẩn bị tiến hành vận hành thử nghiệm sắp tới cho đoạn trên cao với toàn bộ các hệ thống vận hành tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu kết hợp với các hệ thống còn lại tại các nhà ga.

Dự án metro số 1 có chiều dài 19,7km từ ga Bến Thành (Quận 1) đến Depot Long Bình với tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng. Đến nay dự án đã thi công đạt hơn 92% tiến độ toàn dự án, dự kiến đến cuối năm 2022 đạt khoảng 93%, hoàn thành thi công vào cuối quý 4/2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận