Người dân trở lại Hà Nội sớm khiến nhiều tuyến đường ùn ứ nghiêm trọng

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Sự kiện 02/05/2022 19:35

Trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, nhiều người dân trở lại Hà Nội sớm khiến các tuyến đường, cửa ngõ ra vào Thủ đô ùn ứ nghiêm trọng.

Khoảng 16h chiều 2/5, nhiều người dân phải vất vả di chuyển qua khu vực cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) 

Khoảng 16h chiều 2/5, nhiều người dân phải vất vả di chuyển qua khu vực cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) 

Tại nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai), từ 16h chiều 2/5 đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, người dân phải di chuyển chậm. Do khu vực trên có 2 bến xe lớn là Nước Ngầm và Giáp Bát, người dân bắt xe ôm, taxi ngay cửa bến khiến tình trạng ùn ứ trở nên căng thẳng.

Ông Cao Đình Kim Anh, Đội trưởng đội Thanh tra GTVT Cơ động (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, dù chưa phải là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong dịp 30/4- 1/5 năm nay nhưng lượng phương tiện từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội đã tăng cao gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Cán bộ Đội Thanh tra GTVT Cơ động phối hợp với lực lượng CSGT căng mình điều tiết, phân luồng giao thông tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Cán bộ Đội Thanh tra GTVT Cơ động phối hợp với lực lượng CSGT căng mình điều tiết, phân luồng giao thông tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

"Để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc kéo dài có thể xảy ra, Đội Thanh tra GTVT Cơ động đã phối hợp với Đội CSGT số 14 (Công an TP.Hà Nội) triển khai nhiều biện pháp từ túc trực thường xuyên đến chủ động phân luồng giao thông giúp người dân trở về nhà an toàn, thông suốt", ông Kim Anh cho hay.

Ghi nhận đến 18h cùng ngày, Ngọc Hồi, đoạn qua bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai)… không còn tình trạng ùn tắc kéo dài. 

Chiều cùng ngày, trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội, lượng xe bắt đầu tăng nhẹ. Các cán bộ chiến sĩ đội tuần tra hướng dẫn đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) tiến hành điều hướng xe đi vào đường quốc lộ 1 để tránh ùn tắc.

Chiều 2/5, tại Km số 229, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra va chạm giao thông giữa 1 ô tô khách với 4 ô tô con.

Chiều 2/5, tại Km số 229, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra va chạm giao thông giữa 1 ô tô khách với 4 ô tô con.

Vụ tai nạn xảy ra khiến nút giao Liêm Tuyền ùn dài hướng về Hà Nội.

Vụ tai nạn xảy ra khiến nút giao Liêm Tuyền ùn dài hướng về Hà Nội.

Trong ngày hôm nay (2/5), lưu lượng xe lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bình thường, dự kiến từ khoảng 17h - 20h lưu lượng xe hướng Ninh Bình - Hà Nam - Hà Nội có thể tăng đột biến, đạt 111.000 xe/ngày đêm, tăng 60% so với ngày thường.

Từ 15 giờ chiều, trên quốc lộ 1 và trục đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn hướng về Hà Nội xuất hiện các điểm ùn tắc kéo dài, hàng nghìn xe ô tô, xe máy lưu thông nối đuôi nhau kéo dài, chậm chạp nhích từng chút. Đặc biệt đoạn qua thị trấn Thường Tín ùn tắc liên tục gia tăng khiến lực lượng CSGT phải căng mình phân luồng.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) thông tin, trong chiều nay lượng người dân trở về Thủ đô liên tục tăng. Để người dân trở về thuận lợi, Đội CSGT số 8 đã bố trí 100% lực lượng phân luồng, ứng trực xử lý sự cố.

Empty
Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do các xe từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được phân luồng đi vào đây để giảm tải áp lực giao thông.

Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do các xe từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được phân luồng đi vào đây để giảm tải áp lực giao thông.

Bên cạnh các công tác phân luồng, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật các thông tin giao thông để có thể tìm được tuyến đường di chuyển thuận tiện nhất.

Ý kiến của bạn

Bình luận