Nhà sản xuất ô tô nào bán được nhiều xe nhất năm 2020?

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Văn hóa 02/02/2021 13:13

Mặc dù doanh số bán giảm mạnh do tác động của Covid-19, nhưng Toyota vẫn vượt qua Volkswagen để giành lại vị trí quán quân sau 5 năm liên tục… về nhì.

VWvsToyota-20170131124945259
Toyota giành lại ngôi vị nhà sản xuất bán chạy nhất toàn cầu sau 5 năm lép vế trước Volkswagen - Ảnh minh họa.

Hãng tin Reuters cho hay, Toyota đã kết thúc năm 2020 với vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu về chỉ số bán hàng. Sau 5 năm liên tiếp "về nhì", nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã vượt qua Tập đoàn ô tô Đức Volkswagen để giành lại ngôi vị thương hiệu xe hơi bán chạy nhất thế giới, trong năm 2020 đầy thách thức bởi đại dịch Covid-19.

Mặc dù, doanh số bán toàn cầu năm 2020 của Toyota giảm 11,3% xuống còn 9,528 triệu xe, nhưng Volkswagen chịu tổn thất nặng nề hơn khi doanh số giảm tới 15,2%, xuống còn 9,305 triệu xe. Các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đều phải trải qua giai đoạn dừng sản xuất và bán hàng, tuy nhiên Toyota được cho là nhà sản xuất vượt qua đại dịch tốt nhất. 

Hãng xe Nhật Bản cũng may mắn hơn nhà sản xuất ô tô Đức khi các thị trường truyền thống ở khu vực châu Á, châu Đại Dương,... ít bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch Covid-19 hơn so với châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, vốn là "mỏ vàng" của Volkswagen.

Ý kiến của bạn

Bình luận