Nhiều tàu cá mang bánh chưng củ kiệu ra khơi xuyên Tết

07/02/2018 16:12

Tại Cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) rất nhiều tàu cá đang lấy nước đá, lấy dầu, mang theo cả bánh chưng, củ kiệu để ăn Tết trên biển.

 

Nhiều tàu cá mang bánh chưng củ kiệu ra khơi xuyên
Ngư dân tại cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) đang hối hả chuyển bị các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến biển ngày Tết - Ảnh: THÁI THỊNH

Gấp rút, khiêng từng khối đá lớn bỏ vào hầm lạnh trên thuyền anh Lê Quang Hổ, chủ thuyền KH 95491 TS, tươi cười chia sẻ rằng anh cùng bảy thủy thủ vừa trở về sau chuyến biển dài ngày cuối tháng Chạp và đang chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

 "Những đợt đánh bắt cuối năm nay giá hải sản tăng cao, dễ bán thương lái vào mua tận cảng nên thu nhập cũng ổn định hơn. Tôi cùng các thủy thủ đang mua thêm dầu, đá lạnh, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác chiều nay sẽ ra khơi" - anh Hổ nói. 

Nhiều ngư dân còn cho biết thêm chuyến ra biển lần này cũng có nhiều khác biệt hơn khi còn đem lên thuyền cả mứt Tết, hạt dưa, bánh chưng, đồ thờ cúng.

Anh Đào Lưu Hùng, một thủy thủ trên thuyền KH 95491 TS, cho biết quê anh ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vào Khánh Hòa làm nghề cá đã 10 năm. 

Sáu năm nay anh chưa về quê mà theo đều theo các chủ tàu ra khơi đón Tết giữa biển nên mọi liên hệ chúc Tết, hỏi thăm sức khỏe người thân đều qua điện thoại.

"Đón Tết ở biển cũng có nhiều niềm vui. Các tàu thường đi theo tổ đội 7 đến 8 chiếc. Đêm giao thừa, các tàu gần nhau tụ họp lại, gửi những lời chúc đầu năm mới, chúc chuyến đi được thuận buồm xuôi gió, cá nặng đầy khoang. 

Không có tivi nhưng thông qua sóng radio anh em vẫn thường ngồi lại nghe lời chúc Tết của chủ tịch nước, rồi gọi điện về chúc Tết bố mẹ, người thân" anh Hùng kể.

Ngư dân cho biết những chuyến biển xuyên Tết, sẽ về lại đất liền trong những ngày đầu tháng giêng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - trưởng Ban quản lý cảng Hòn Rớ - cho biết do giá hải sản vào dịp Tết tăng khá cao khoảng 30.000 đồng đến 40.000 đồng/kg, nên đã có khoảng 50 tàu của ngư dân tranh thủ thời gian này ra khơi đánh bắt. 

Tôm cá ở gần bờ ngày càng ít, nên các tàu thuyền phải di chuyển ra những ngư trường xa hơn Trường Sa - Hoàng Sa để đánh bắt nên mỗi chuyến biển đi mất từ 15-30 ngày. 

"Để hỗ trợ cho tàu thuyền ngư dân ra vào cảng được thuận lợi, cảng luôn cắt cử người trực 24/24. Các dịch vụ bơm xăng, dầu, bốc đá... mua bán trên cảng đều diễn ra thuận lợi, ngư dân không gặp bất cứ khó khăn nào" ông Hiếu chia sẻ.

Ý kiến của bạn

Bình luận