Nhồi gần 100 bánh heroin trong bình xăng xe bán tải

Đường dây nóng 02/12/2015 16:51

Bình xăng 3 ôtô bán tải được băng tội phạm thuê thợ về chia làm 2 khoang. Một phần chứa nhiên liệu, ngăn còn lại chúng nhồi heroin vào trong.

Theo đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, trong 4 ngày cuối tháng 11, lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đã triệt phá 2 băng nhóm chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, ngụy trang trong bình xăng ôtô bán tải. Cơ quan chức năng đã bắt 8 người, thu 97 bánh heroin, 3 xe ôtô bán tải.  

Người không có việc làm giàu bất thường

Nhóm thứ nhất do Vàng Seo Nhà (37 tuổi, ở huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai) cầm đầu. Nhà chức trách xác định, Nhà là “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Băng nhóm này thường đánh ma túy từ Lào qua Việt Nam, để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Lai_Cai1
Băng tội phạm do Dơ Cầm đầu. Ảnh: CTV.

Nhà không có việc làm, sinh sống trong một vùng miền núi nghèo của tỉnh Lào Cai. Những năm gần đây, anh ta giàu lên nhanh chóng, mua nhiều ôtô và thường xuyên vắng mặt ở địa phương dài ngày. Giáp nối những tài liệu trinh sát có được, cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh tình nghi Nhà điều hành một nhánh trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Từ “ông trùm” này, cảnh sát xác định được 2 chân rết liên quan. Họ là Lý Pá Chai (37 tuổi) và Và A Vinh (22 tuổi, ở huyện Điện Biên, Điện Biên). Chai là trưởng một bản ở xã Na Ư, chú của Vinh. Theo cảnh sát, thời gian qua, Chai đã lôi kéo cháu mình tham gia đường dây vận chuyển heroin dưới sự điều hành của Nhà.

Để tránh sự kiểm tra của cảnh sát trên đường di chuyển, băng nhóm này nghĩ ra thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi. Chúng thuê thợ nước ngoài về chia bình xăng ôtô thành 2 khoang. Một phần chứa nhiên liệu, khoang còn lại chúng để nhồi heroin vào trong.

Quá trình vận chuyển, băng này luôn cắt cử các xe đi hoa tiêu, dẫn đường nhằm phát hiện lực lượng tuần tra. “Hàng” chủ yếu xuất kho vào ngày cuối tuần, thường là sáng sớm, trưa, hoặc đêm muộn - một thành viên tham gia phá án cho hay.

Ngụy trang ma túy trong khoang bí mật

Quá trình điều tra băng nhóm Vàng Seo Nhà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai, lần ra manh mối về một đường dây vận chuyển “cái chết trắng” khác. Nhóm này hoạt động khá giống với băng của Nhà. Chúng cũng nhận heroin từ nước ngoài, tuồn vào Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Kẻ cầm đầu tên Vừ A Dơ (42 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - vùng đất nổi tiếng có các ông trùm ma túy khét tiếng.

Theo tài liệu trinh sát, Dơ có quan hệ thân thiết với một đầu nậu ma túy người Lào, nhận vận chuyển thuê cho chúng, giá 20 triệu đồng/bánh heroin. Băng của Dơ cũng bọc heroin vào nylon, nhồi trong khoang bí mật bình xăng.

Ngày 25/11, cảnh sát nhận được tin Dơ chuẩn bị đánh chuyến hàng lớn từ khu vực giáp Lào, đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai nên lên kế hoạch vây bắt.

Chiều cùng ngày, Dơ và 2 đồng phạm lưu thông trên chiếc xe bán tải biển kiểm soát  Hà Nội đã bị cảnh sát phục kích. Nghĩ việc giấu ma túy trong khoang bí mật bình nhiên liệu sẽ khó phát hiện, băng của Dơ xuống xuất trình giấy tờ liền bị lực lượng hóa trang ập đến bắt giữ.

Khám chiếc ôtô hiệu Toyota, cảnh sát thu 37 bánh heroin giấu trong khoang kín bình xăng.

Sau nhiều giờ xét hỏi Dơ, cảnh sát tiếp tục dựng lên 2 tên khác nằm trong sơ đồ hoạt động của đường dây này. Theo Vừ A Dơ, đồng phạm của hắn còn có Ly A Chịa (42 tuổi) và Và A Tà (30 tuổi, cùng ở xã Na Ư, Điện Biên). Hai người này sắp xuất một chuyển hàng lớn.

Đêm hôm đó, cảnh sát tung quân đón lõng ở đoạn đường mà 2 tên dự kiến đi qua. Rạng sáng 26/11, hai chân rết của Dơ bị tóm khi vận chuyển 34 bánh heroin trên xe bán tải. Chúng cũng giấu ma túy trong bình xăng.

Đường dây ma túy của Dơ vận chuyển tổng cộng 71 bánh heroin trên 2 xe bán tải.

Sau khi đường dây của Dơ bị triệt phá, cảnh sát tiếp tục bám sát mọi di biến của Vàng Seo Nhà.  Hai ngày sau, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai nhận tin, Nhà vừa chỉ đạo 2 đàn em là Chai và Vinh vận chuyển hàng sang Trung Quốc.

Chờ 2 thân tín của Nhà xuất phát trên chiếc Toyota bán tải, cảnh sát ập đến bắt giữ. Trong bình xăng, trinh sát sát thu 26 bánh heroin.

Từ lời khai của Chai và Vinh, cảnh sát thực hiện lệnh bắt “ông trùm” Vàng Seo Nhà.

Năm 2015, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp phá nhiều chuyên án ma túy. Chuyên án thu lượng tang vật lớn nhất được khám phá đêm 22/4, tại trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Hôm đó, lực lượng công an bắt quả tang 3 người đàn ông quốc tịch Lào vận chuyển trái phép heroin trên ôtô.

Họ gồm: Hơ Lếc (23 tuổi), Nha Ly Von (30 tuổi, cùng ở huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phăn, Lào) và Hơ Ly Giê (46 tuổi, ở Viêng Chăn, Lào).

Khám chiếc Toyota biển kiểm soát Lào do Lếc điều khiển, cảnh sát phát hiện 227 bánh heroin giấu trong hốc bí mật ở sàn xe. Lượng ma túy này được 3 người mang từ Lào vào Việt Nam qua một cửa khẩu ở Hà Tĩnh. Họ toan tính mang “hàng trắng” lên Lào Cai bán cho một người nước ngoài thì bị bắt.

Lúc phá án trên đường cao tốc, 3 người này chống đối nên cảnh sát phải nổ AK trấn áp.

Ý kiến của bạn

Bình luận