Ô tô tự lăn bánh, chèn chết người khi được khởi động từ xa

14/12/2019 07:01

Chiếc Lexus đời 2002 chạy về trước sau khi được khởi động từ xa, đẩy Michael Kosanovich, 21 tuổi vào một xe khác khiến anh này mất mạng.

Street-2-6654-1576140615
Đoạn phố 148 nơi gần giao với đại lộ Foch xảy ra tai nạn chết người. Ảnh: Google Maps

Chiếc Lexus IS300 đỗ trên phố 148, gần nơi giao với đại lộ Foch ở khu South Jamaica, New York. Lúc đó khoảng 22h ngày 7/12 và Kosanovich đứng giữa mẫu xe sang và một chiếc Lexus khác cũng đang đỗ. Thanh niên 21 tuổi đang xem xe với ý định mua lại.

Chủ chiếc Lexus vô tình bấm điều khiển khởi động. Cần số không ở P và khi được khởi động, xe chạy, đẩy nam thanh niên vào ôtô Lexus phía trước, theo cảnh sát. Một số nhân chứng vội chạy tới đẩy chiếc xe ra khỏi nạn nhân nhưng ôtô lại tiến tới lần nữa, chèn Kosanovich lần thứ hai. Thanh niên sau đó được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và không qua khỏi.

Tính năng khởi động xe từ xa không phải công nghệ mới. Từ cuối những năm 1980, thiết bị khởi động xe từ xa (remote start device) bắt đầu được các hãng ôtô đưa ra dưới dạng tùy chọn. Tính năng này trên chiếc Lexus IS300 đời 2002 không phải trang bị tiêu chuẩn mà được lắp thêm.

Tuy nhiên, tính năng khởi động từ xa chỉ được kích hoạt khi cần số ở P (park - đỗ). Nhưng theo New York Times, chiếc Lexus IS300 không ở số P. Ngoài ra, một yếu tố khác gây khó hiểu, rằng tại sao xe lại lăn bánh về phía trước khi được khởi động? Hiện chưa có bất cứ cáo buộc gì và vụ việc tiếp tục được điều tra.

Lexus-IS300-1-7081-1576140615
Một chiếc Lexus IS300 đời 2002. Ảnh: Bringatrailer

Khởi động xe từ xa có thể giúp tài xế làm mát cabin, nóng máy 5-10 phút trước giờ lên đường, đóng/mở cửa và bật/tắt báo động từ xa. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại vẫn có những nguy cơ.

Trong sách hướng dẫn sử dụng của Lexus về hệ thống khởi động từ xa, có cảnh báo các chủ xe về những khiếm khuyết có thể của hệ thống. "Luật ở một số nơi yêu cầu chiếc xe ở trong phạm vi quan sát của người sử dụng bộ khởi động động cơ từ xa", sách viết. "Không bao giờ khởi động động cơ từ xa nếu bạn không biết rõ không gian quanh xe vì có thể gây ra tình huống nguy hiểm đối với mạng sống của những người ở gần đó".

Ý kiến của bạn

Bình luận