Thị trường ô tô Việt Nam vượt mốc kỷ lục 500.000 xe năm 2022

Tác giả: An Nhi

saosaosaosaosao
Thị trường 12/01/2023 11:35

Sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc kỷ lục 500.000 xe, theo thống kê từ VAMA, Hyundai và VinFast.

ô tô việt nam 2022

Chỉ sau tròn 1 thập niên, dung lượng thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 đã tăng vọt lên gấp gần 5,5 lần.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, cộng dồn cả năm 2022, tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường đạt 404.635 chiếc, tăng trưởng 33% so với năm 2021.

Đáng chú ý là con số thống kê của VAMA mới chỉ được tính trên lượng xe bán ra thị trường của các đơn vị thành viên và lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc của các hãng xe không phải thành viên VAMA. Theo đó, tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam sẽ bao gồm lượng xe bán ra của ít nhất hai hãng lớn khác là Hyundai Thành Công và VinFast.

Theo số liệu mới nhất từ tập đoàn TC Group, đã có tổng cộng 81.582 chiếc xe Hyundai được bán ra thị trường trong năm 2022, tăng trưởng 5,6% so với năm 2021.

Đáng tiếc là số liệu thống kê của VinFast không đầy đủ do hãng xe thuộc tập đoàn VinGroup có giai đoạn tháng 9 và tháng 10 không công bố kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, nếu cộng con số 18.052 chiếc bán ra trong 8 tháng đầu năm với 4.872 chiếc của 2 tháng cuối năm, tổng sản lượng bán hàng ô tô VinFast trong năm 2022 vừa qua cũng đạt ít nhất 22.924 chiếc.

Như vậy, chỉ cần tính trên con số thống kê của VAMA cộng với kết quả bán hàng của 2 hãng xe Hyundai Thành Công và VinFast, tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 đã đạt con số kỷ lục 509.141 chiếc.

Đây có thể xem là một dấu mốc lịch sử của ngành ô tô Việt Nam sau gần 30 năm hình thành và phát triển. Cách đây khoảng 10 năm, con số 500.000 xe/năm vẫn còn là một mục tiêu còn rất xa vời. Theo thống kê của VAMA, tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam năm 2012 mới chỉ đạt vẻn vẹn 92.584 chiếc.

Như vậy, chỉ sau tròn 1 thập niên, dung lượng thị trường ô tô Việt Nam đã tăng vọt lên gấp gần 5,5 lần. Đó là một giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ và rất đáng ghi nhận. Đồng thời, con số hơn 500.000 xe bán ra trong năm 2022 cũng được kỳ vọng sẽ đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tiến tới trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế.

Trở lại với các con số thống kê. Cộng gộp số liệu của VAMA, Hyundai và VinFast, trong tổng số 509.141 xe bán ra trong năm 2022, phân khúc xe du lịch ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất với 409.706 chiếc, tăng trưởng đến 49,1% so với năm 2021; phân khúc xe thương mại đạt 94.451 chiếc, tăng rất nhẹ 0,72%; phân khúc xe chuyên dụng đạt 4.984 chiếc, giảm đến 18,4%.

Sau một năm tăng trưởng bùng nổ, thị trường ô tô Việt Nam năm 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến xa, bất chấp những khó khăn chung mà nền kinh tế đang và sẽ phải đối mặt.

ô tô việt nam 2022

 

Ý kiến của bạn

Bình luận