Phá rào đường vành đai 3 ở Hà Nội để tài xế vào quán ăn

Tác giả: Nhóm phóng viên

saosaosaosaosao
Bạn đọc 08/04/2022 09:53

Tài xế đỗ xe ở làn khẩn cấp để vào quán ăn bên đường. Tình trạng phổ biến nhất trên đường vành đai 3 đoạn qua phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.


 

Hàng dài ôtô dừng đỗ để tài xế ăn trưa trên đường vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Yên Sở, Hoàng Mai (Hà Nội)

Hàng dài ôtô dừng đỗ để tài xế ăn trưa trên đường vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Yên Sở, Hoàng Mai (Hà Nội)

Với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 90 km/h, việc dừng, đỗ hay đi quá chậm trên tuyến vành đai 3 trên cao được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng xe tải, xe khách dừng đỗ sai quy định trên tuyến đường này để tài xế vào ăn cơm diễn ra một cách công khai.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cạnh đường vành đai 3 đoạn qua phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xuất hiện một quán cơm phục vụ các tài xế xe khách, xe tải, dẫn đến tình trạng các phương tiện ngang nhiên dừng, đỗ trái phép để tài xế vào quán ăn. Hiện tượng này diễn ra phổ biến nhất vào khoảng từ 11h - 13h hàng ngày.

Có mặt tại quán cơm có tên là Sáng Hoà (số nhà 192, đường gom vành đai 3), chúng tôi quan sát thấy có hơn chục chiếc xe tải đang đỗ ở làn khẩn cấp. Sau khi dừng xe, tắt máy, lái xe bước xuống, nhân viên trong quán kéo tấm lưới B40 ngay hàng rào hộ lan để khách bước qua dễ dàng rồi tiến vào quán cơm.

Đoạn đường này chỉ có hai làn xe tăng tốc và một làn dừng xe khẩn cấp, mặt đường vốn đã hẹp lại bị các xe dừng, đỗ trái phép nên rất dễ xảy ra va chạm với phương tiện đang lưu thông.

Đoạn rào thép B40 trước cửa quán cơm bị phá bỏ.

Đoạn rào thép B40 trước cửa quán cơm bị phá bỏ.

Nhiều lái xe vẫn dừng ở làn khẩn cấp, trèo qua hộ lan để vào quán mua đồ ăn.

Nhiều lái xe vẫn dừng ở làn khẩn cấp, trèo qua hộ lan để vào quán mua đồ ăn.

Trao đổi với một số lái xe tại quán cơm, chúng tôi được biết, quán cơm này đã tồn tại thời gian khá dài. Nhiều lái xe thường xuyên dừng, đỗ dọc đường để sử dụng dịch vụ trong quán nhưng chưa từng bị xử phạt nên vẫn thản nhiên vi phạm.

Anh Hưng là lái xe dịch vụ nên thường xuyên chạy xe trên tuyến đường này vào lúc giữa trưa. "Từ đầu năm đến nay, hầu như lần nào đi qua đây tôi cũng thấy tình trạng xe đậu trên làn dừng khẩn cấp. Thậm chí, nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm đậu xe lấn hẳn ra làn đường lưu thông tốc độ cao", anh Hưng cho biết.

Cùng chung bức xúc, tài xế Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ: "Ngày nào đi qua khu vực này cũng bị ùn tắc do lòng đường bị thu hẹp. Thiết nghĩ các lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý các phương tiện vi phạm nhằm lặp lại trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, tuyệt đối không thể vì cái lợi của một số lái xe hay chủ quán ăn mà làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến".

Xe ôtô nối đuôi nhau vào quán cơm.

Xe ôtô nối đuôi nhau vào quán cơm.

Empty
Thậm chí, một số xe quá khổ ngang nhiên dừng đỗ ở làn khẩn cấp, gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Thậm chí, một số xe quá khổ ngang nhiên dừng đỗ ở làn khẩn cấp, gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Tạ Đức Giang - Phó chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội cho biết, tình trạng dừng đỗ xe trên đường vành đai 3 là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

"Từ những hình ảnh phóng viên cung cấp, Ban ATGT thành phố đã chuyển thông tin phản ánh đến Phòng CSGT và Thanh tra Sở GTVT Hà Nội để có biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm", ông Giang thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận