Quảng Bình: Tiềm ẩn nguy cơ TNGT do xe vận tải chở vật liệu

Xã hội 22/11/2021 09:53

Do nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, khu dân cư, san lấp mặt bằng ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khiến lượng xe vận tải hoạt động liên tục chạy hết công suất. Theo đó, tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình nhiều xe tải, xe ben chở đất đá khi tham gia giao thông có nhiều dấu hiệu vi phạm và gây nguy hiểm cho người đi đường.


Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 9C (đoạn từ ngã tư Cam Liên, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông), thời gian qua các doanh nghiệp xây dựng, vận tải đã đưa vào vận hành hàng loạt xe tải khủng ngày đêm vận chuyển vật liệu xây dựng đến công trường. Tuy nhiên, với việc tính theo số lượng/chuyến, tiết kiệm thời gian di chuyển, nhiều xe vận tải chở đất, đá đã gây nhiều mối nguy hiểm cho người đi đường.

Xe chở vật liệu tung hoàng ngang dọc khiến nhiều khu vực tại Quảng Bình có nguy cơ TNGT

Mặc dù tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông ở các địa phương đã được phản ánh khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan chức năng cũng vào cuộc thế nhưng hiện tượng này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

055
Mặt đường bị hư hại nghiêm trọng

 

066
 

Anh Lê Văn Triều, ngụ tại thị trấn Kiến Giang, Lệ Thuỷ chia sẻ, từ đầu năm 2021 đến nay tình trạng xe tải, xe ben chở đất đá quá khổ quá tải, để rơi vãi trên đường khiến người tham gia giao thông như chúng tôi rất lo lắng, nhất là thời gian vào lúc đi làm về lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc. Chúng tôi rất bức xúc vì cách di chuyển coi thường tính mạng người khác như vậy.

Không dấu nổi bức xúc, ông Lê Thế Thắng trú tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy chia sẻ, tôi phải đóng cửa suốt ngày vì các xe chở đất đá chạy qua bụi quá, họ phóng nhanh mà chở lượng lớn đất đá như vậy thì quá nguy hiểm. Đặc biệt, lúc thời tiết mưa gió đất đá lại rơi vãi ra đường làm cho người dân đi lại khó khăn hơn.

022
Đất cát rơi vãi đầy mặt đường khiến người dân bức xúc tại khu vực xe đi qua

 

044
 

Theo ghi nhận của PV, trong các ngày từ ngày 18/11 đến 21/11/2021, các xe tải mang biển kiểm soát 73C-045.24, 73C-083.91, 22C-075.61, 74C-099.45, 73C-109.43, 73C - 085.48, 73C- 109.43, 38C- 099.47, 89C-129.08, 73C 082.40...hoạt động từ sáng sớm đến chiều muộn và đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chạy với tốc độ nhanh, bấm còi hơi "inh ỏi". Các xe chủ yếu lấy đất san lấp tại các điểm ở xã Trường Thuỷ, Phú Thuỷ và chở ra khu vực xã Ngư Thuỷ của huyện Lệ Thuỷ.

011
033
Xe vận chuyển có dấu hiệu cơi nơi, chở quá tải

 

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần vào cuộc khẩn trương, xử lý các xe có hành vi vi phạm nhằm đảm bảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, lưu thông trên tuyến đường này.

Ý kiến của bạn

Bình luận