“Soi” chiếc Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm

Tác giả: Nguyễn Anh

saosaosaosaosao
30/10/2022 00:31

Theo chia sẻ của một đại diện Morgan chi nhánh Hà Nội, mẫu xe Morgan Plus Four đang trưng bày tại triển lãm VMS 2022 sẽ về thuộc về đại gia đất mỏ Đào Hồng Tuyển.

Morgan Plus Four ra mắt lần đầu năm 1950 và là mẫu xe bán chạy nhất lịch sử của thương hiệu ô tô Anh quốc. Chiếc Plus Four mới nhất xuất hiện tại VMS 2022 là phiên bản 2021 được bổ sung khá nhiều tính năng so với thế hệ cũ.

“ Soi” Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm - Ảnh 1.

Mẫu xe được đại gia đất mỏ đưa vào tầm ngắm là Morgan Plus Four 2021.

Morgan Plus Four có thiết kế 2 chỗ với phần đầu xe khá dài, ẩn chứa bên dưới khối động cơ mạnh mẽ. Các hộc bánh lộ thiên được kết hợp với đèn pha tròn phía trước, bánh xe được thiết kế la-zăng dạng nan nhỏ mầu bạch kim khiến cho chiếc xe có một phong cách rất cổ điển.

“ Soi” Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm - Ảnh 2.

Xe thiết kế với 2 chỗ ngồi và phần không động cơ khá dài.

Plus Four có thiết kế đặc biệt với khung gầm bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ, thân vỏ làm thủ công bằng gỗ Tần bì. Việc có trọng lượng nhẹ chỉ 1.007 kg kết hợp khối động cơ BMW TwinPower Turbo 2.0 lít công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 295 Nm giúp khả năng tăng tốc của Morgan khá dễ dàng.  

“ Soi” Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm - Ảnh 3.

La răng thiết kế khá cổ điển.

Phiên bản mà đại gia Đào Hồng Tuyển đưa vào tầm ngắm là bản Plus Four AT 2021, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây và vận tốc tối đa 240 km/h.

“ Soi” Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm - Ảnh 4.

phần hộc bánh xe với chắn bùn khá điệu đà.

Morgan  Plus Four mới có thiết kế mui xe hoàn toàn mới, không chỉ tăng cường khả năng cách âm và bảo vệ thời tiết, mà còn khiến việc nâng và hạ xe trở nên đơn giản hơn. Tính năng sạc USB, đèn chiếu sáng nội thất tăng cường và chức năng đèn pha 'trợ giúp đặc biệt' giờ đây trở thành tiêu chuẩn, trong khi các tùy chọn mới có sẵn bao gồm ngăn chứa đồ bên trong có thể khóa được và lưới tản nhiệt phía dưới màu đen. Những nét thiết kế cổ điển vẫn là điểm nhấn của mẫu xe. Vô-lăng 3 chấu chế tạo bằng kim loại, đồng hồ cơ hiển thị biến thiên bằng kim và các tính năng như màn hình giải trí không hề xuất hiện.

“ Soi” Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm - Ảnh 5.

Phần táp lô khá đơn giản với các đồng hồ cơ và vô lăng ba chấu.

Morgan Motor Company được thành lập năm 1910 và là một trong hai hãng xe lâu đời nhất tại Anh. Xe Morgan có quy trình sản xuất đối nghịch tuyệt đối với các mẫu ô tô hiện đại, khi không sử dụng robot và những dây chuyền tự động. Thay vào đó là những nghệ nhân thủ công bậc thầy trong các lĩnh vực da, gỗ, cơ khí. Hiện tại hãng có 150 nghệ nhân để phục vụ cho việc chế tác thân vỏ và số lượng xuất xưởng cũng ở mức khiêm tốn chỉ tầm 800 xe trong một năm.

“ Soi” Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm - Ảnh 6.

Morgan Plus Four được bán với giá chính thức là 7,2 tỷ đồng.

Hiện tại mẫu xe Morgan Plus Four đang được bán ra tại Việt Nam với giá hơn 7 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận