Ngày thứ 2 nghỉ lễ Quốc khánh: Tăng người chết do TNGT, phạt hơn 10.000 trường hợp vi phạm

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Quốc khánh: Tăng người chết do TNGT, phạt hơn 10.000 trường hợp vi phạm

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, số vụ và số người bị thương do TNGT không tăng/giảm so với cùng kỳ 2021 nhưng lại tăng 3 người chết (tăng 42,85%).

Giao thông 24h
Xe buýt chở 43 người lao khỏi cầu, lật úp trên sông băng

Xe buýt chở 43 người lao khỏi cầu, lật úp trên sông băng

19 người chết, trong đó có 2 trẻ em và 21 người khác bị thương khi một xe buýt trượt khỏi cầu, lao xuống lật úp trên sông băng ở Siberia, Nga hôm 1.12.

Xã hội
Thái Lan đứng số 1 ĐNA về số người chết do tai nạn đường bộ

Thái Lan đứng số 1 ĐNA về số người chết do tai nạn đường bộ

Đất nước Thái Lan nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại có tình trạng tai nạn giao thông đường bộ gây chết người khủng khiếp, đứng đầu Đông Nam Á.

Ý kiến phản biện
14 người chết vì tai nạn giao thông trong đêm chung kết AFF Cup

14 người chết vì tai nạn giao thông trong đêm chung kết AFF Cup

Trong ngày 15/11 và rạng sáng 16/11, cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 14 người và bị thương 10 người.

Hơn 3.400 người tử vong do TNGT đường bộ mỗi ngày

Hơn 3.400 người tử vong do TNGT đường bộ mỗi ngày

Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon, mỗi ngày, trên thế giới có hơn 3.400 người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ.