Thanh tra TP HCM tăng cường xử lý xe dù bến cóc dịp lễ 30/4

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/04/2020 15:59

Trong dịp cao điểm lễ, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra các điểm bến “cóc” tại các cây xăng, bãi đất trống và các khu vực trọng điểm trên địa bàn.

IMG_2069
Lực lượng Thanh tra Tp.HCM ra quân xử lý các vi phạm trong dịp Lễ 

Ngày 28/4, Thanh tra Sở GTVT Tp.HCM cho biết, đơn vị đang triển khai kế hoạch tăng cường xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn Thành phố,  kế hoạch được tiến hành từ ngày hôm nay đến hết ngày 3/5.

Trong đó, lực lượng thanh tra tăng cường kiểm tra tại các nhà ga (sân bay Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn), tại các bến xe khách liên tỉnh (Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương, Bến xe Ngã tư Ga) nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về điều kiện an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật của phương tiện và người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến.

Trong đợt ra quân này, Thanh tra Sở sẽ chú trọng đến các hành vi lợi dụng dịp cao điểm để lập tụ điểm đón, trả khách trái phép mang tính bến “cóc”tại các cây xăng, bãi đất trống và các khu vực trọng điểm như:  tuyến đường Kinh Dương Vương - quận Bình Tân (bến xe Miền Tây); các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13 - quận Bình Thạnh (bến xe Miền Đông). Đặc biệt, đơn vị tập trung xử lý kiên quyết các phương tiện ra vào 02 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh; các tuyến Trường Chinh, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1 (bến xe An Sương, bến xe Ngã tư Ga).

Ngoài ra khu vực trung tâm như đường Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Calmette, Võ Văn Kiệt,..Quận 1. Các tuyến đường Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Duy Dương, Trần Bình Trọng, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Hồng Bàng, 03 tháng 2…(quận 5, quận 10). Khu vực đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn)... đều sẽ được lực lượng thanh tra tuần tra kiểm soát hằng ngày.

Thanh tra Sở cũng cho biết thêm, trong giai đoạn này, đơn vị sẽ phối hợp với các bến xe, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tại các đầu mối như bến xe, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.... tổ chức tuyên truyền trong lĩnh vực giao thông vận tải đối với việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đúng theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y Tế, Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ý kiến của bạn

Bình luận