Thi THPT quốc gia: CSGT "đốn tim" cộng đồng từ những hành động đẹp

Xã hội 08/07/2022 10:10

Không chỉ đảm bảo TTATGT phục vụ kỳ thi THPT quốc gia, lực lượng CSGT Đà Nẵng, Quảng Nam còn "kề vai sát cánh", giúp thí sinh, phụ huynh.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, đảm bảo ANTT tại các điểm thi THPT Quốc gia 2022.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, đảm bảo ANTT tại các điểm thi THPT Quốc gia 2022.

Sáng 8/7, từ sáng sớm, lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự TP. Đà Nẵng, Quảng Nam đã có mặt trên các tuyến đường giao thông chính, các tuyến đường xung quanh điểm thi thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, ANTT và sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia 2022 đạt kết quả tốt nhất.

Có mặt tại các điểm thi trên địa bàn TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), PV Tạp chí GTVT ghi nhận lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các thí sinh, chỉ dẫn phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định, phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn ứ, mất ATGT, đảm bảo an ninh trật tự. 

Lực lượng CSGT huyện Núi Thành kịp thời đưa thí sinh đến điểm thi

Lực lượng CSGT huyện Núi Thành kịp thời đưa thí sinh đến điểm thi

Tại điểm thi trường THPT Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ đưa một thí sinh bị thủng lốp xe đến điểm thi đúng thời gian.

Đại úy Mai Phước Đà (32 tuổi, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Núi Thành) cho biết, sáng cùng ngày khi đang tuần tra trên tuyến tại điểm thi trường THPT Núi Thành thì nhận được tin báo của lực lượng tiếp sức mùa thi có một em học sinh trên đường đến điểm thi thì xe bị thủng lốp.

Nhận tin báo, các chiến sĩ công an đã dùng xe đặc chủng tiếp cận, đón thí sinh. Theo Đại úy Đà, thí sinh tên Thắng (trú ở thôn 4, xã đảo Tam Hải), khu vực xe thí sinh này bị hỏng cách điểm thi hơn 3km, em vẫn dắt chiếc xe máy đi bộ để đến điểm thi.

“Tôi chở em bằng xe đặc chủng, đưa em đến điểm thi, còn đồng chí Huy dùng xe bán tải đưa xe của em đi sửa. Ngồi sau xe, Thắng liên tục nói lời cám ơn, nếu không có các chú chắc con năm sau phải thi lại THPT quốc gia”, anh Đà nói.

Đại úy Mai Phước Đà, Đội CSGT Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trực tiếp đưa thí sinh đến điểm thi

Đại úy Mai Phước Đà, Đội CSGT Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trực tiếp đưa thí sinh đến điểm thi

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, nhằm đảm bảo ANTT cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tại các huyện, thị xã, thành phố, công an địa phương đã bố trí lực lượng phối hợp cùng Trưởng điểm thi tiếp nhận, bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h, bảo vệ an ninh trật tự trong và ngoài các điểm thi, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Cùng với đó, các đơn vị, lực lượng xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng quản lý chặt các hệ loại đối tượng, không để xảy ra tình huống phức tạp về ANTT ảnh hưởng đến kỳ thi. Phối hợp với ngành Giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình in sao, vận chuyển đề thi, tổ chức thi, vận chuyển bài thi và chấm thi.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam thông tin, kỳ thi THPT quốc gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 55 điểm thi với 802 phòng thi. Trong đó, 15.480 em thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng, 820 em chỉ thi tốt nghiệp, 535 em chỉ thi để xét đại học, cao đẳng. Có tất cả 55 điểm thi tại 18 huyện, thị xã, thành phố để phục vụ cho kỳ thi.

CSGT Đà Nẵng phát nước uống, động viên thí sinh tự tin làm bài thi.

CSGT Đà Nẵng phát nước uống, động viên thí sinh tự tin làm bài thi.

Tại TP. Đà Nẵng, có hơn 12.680 thí sinh ở Đà Nẵng có mặt tại 28 điểm thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, các thí sinh đã được phụ huynh đưa đến điểm thi. Nhiều em còn tranh thủ ôn bài, ăn sáng khi ngồi sau yên xe cha mẹ đến điểm thi.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), nhiều em có mặt từ sớm tranh thủ ôn lại kiến thức. Thí sinh Nam Hoàng (học sinh trường THPT Phan Châu Trinh) chia sẻ, bản thân em có chút lo lắng dù đã ôn bài kỹ vì đây là kỳ thi rất quan trọng. Thí sinh này cho biết, sẽ cố gắng thật bình tĩnh để làm bài thật tốt.

“Sáng nay em dậy rất sớm để chuẩn bị đủ các vật dụng được phép mang vào phòng thi, tránh để bị quên. Ba mẹ em cũng động viên rất nhiều. Em hy vọng mình sẽ làm bài trọn vẹn, đạt điểm cao”, Hoàng nói.

Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Nguyễn Thanh Hà (quận Thanh Khê) chia sẻ: “Con bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2022, cả nhà ai cũng lo lắng. Bố mẹ cũng xin nghỉ việc trong 2 ngày để đảm bảo điều kiện tốt nhất để con đi thi”.

Lực lượng CSGT Đà Nẵng có mặt tại điểm thi từ sáng sớm để hỗ trợ thí sinh.

Lực lượng CSGT Đà Nẵng có mặt tại điểm thi từ sáng sớm để hỗ trợ thí sinh.

Nhằm hỗ trợ các thí sinh có mùa thi THPT Quốc gia thuận lợi, Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an Đà Nẵng tổ chức tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố.

Có mặt rất sớm tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh để hỗ trợ các thí sinh, lực lượng CSGT có mặt tại các chốt giao thông, tuyến đường quanh điểm thi để giải quyết tình trạng ùn ứ xe cộ gần điểm thi, điều tiết giao thông, đảm bảo thông thoáng.

Đại úy Phan Thịnh Hưng - Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, dưới thời tiết nắng nóng, ngoài việc đảm bảo điều tiết giao thông tại các điểm thi, một số đoàn viên thanh niên còn tham gia tiếp sức mùa thi cho các thí sinh, cụ thể là phát bút chì, nước uống, khăn lau mặt. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Phòng CSGT còn có đội hỗ trợ đưa đón các thí sinh đến điểm thi một cách nhanh nhất khi gặp sự cố ngoài ý muốn.

“Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay (8/7), lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường cấm mà Sở GTVT đã thông báo trước đó nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia 2022 trên địa bàn thành phố”, Đại úy Phan Thịnh Hưng nói.

Vừa đảm bảo ANTT, lực lượng công an Đà Nẵng vừa hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi.

Vừa đảm bảo ANTT, lực lượng công an Đà Nẵng vừa hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi.

Phụ huynh, thí sinh chấp hành tốt pháp luật về TTATGT.

Phụ huynh, thí sinh chấp hành tốt pháp luật về TTATGT.

Các tuyến đường thông thoáng, phương tiện di chuyển nề nếp, đảm bảo TTATGT.

Các tuyến đường thông thoáng, phương tiện di chuyển nề nếp, đảm bảo TTATGT.

Đoàn thanh niên CSGT TP. Đà Nẵng tiếp sức sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh.

Đoàn thanh niên CSGT TP. Đà Nẵng tiếp sức sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh.

Ý kiến của bạn

Bình luận