TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 27.000 việc làm trong tháng 11

TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 27.000 việc làm trong tháng 11

Thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh tháng 11 sẽ sôi động hơn do các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm, Lễ - Tết.

Nhóm nghề kế toán-kiểm toán có số người tìm việc nhiều nhất

Nhóm nghề kế toán-kiểm toán có số người tìm việc nhiều nhất

Theo Bản tin thị trường lao động-việc làm quý II/2017 vừa được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội công bố, số người có nhu cầu tìm việc làm trong quý II/2017 là 30,4 nghìn người, tăng gần gấp đôi so với quý I/2017. Đứng đầu về số lượt người tìm việc nhiều nhất là nhóm nghề kế toán- kiểm toán với 7,1 nghìn người.

Hơn 180.000 cử nhân thất nghiệp

Hơn 180.000 cử nhân thất nghiệp

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) và Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả bản tin cập nhật thị trường lao động quý 2-2017.

Thành phố Hồ Chí Minh cần 28.000 lao động

Thành phố Hồ Chí Minh cần 28.000 lao động

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM cho biết trong tháng 9-2017, trên địa bàn TP có 28.000 chỗ làm việc trống.

TP HCM: 22.000 chỗ làm chờ người lao động

TP HCM: 22.000 chỗ làm chờ người lao động

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM cho biết trong tháng 8-2017, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn TP ước tính khoảng 22.000 người.

Sinh viên mới ra trường ngày càng đòi hỏi mức lương cao

Sinh viên mới ra trường ngày càng đòi hỏi mức lương cao

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, hiện sinh viên mới tốt nghiệp ở Séc đòi hỏi chế độ lương bổng khá cao.

Năm 2017, giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người lao động

Năm 2017, giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người lao động

Năm 2016, Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã tạo việc làm cho 1,64 triệu lao động.

Lần đầu tiên xuất khẩu lao động đạt 11 tỉ USD

Lần đầu tiên xuất khẩu lao động đạt 11 tỉ USD

Năm 2016, lần đầu tiên số lao động đi làm việc ở nước ngoài cán mốc trên 126.000 người, thu về khoảng 11 tỉ USD.

Thị trường
Gần 47% người lao động không được trả lương làm ngoài giờ

Gần 47% người lao động không được trả lương làm ngoài giờ

Qua khảo sát 5.498 người lao động có gần 47% không được trả lương ngoài giờ kể cả khi họ làm những công việc mà sếp yêu cầu.

Gần 85% lao động không hài lòng với công việc hiện tại

Gần 85% lao động không hài lòng với công việc hiện tại

Trong một khảo sát gần 13.000 lao động mới nhất của JobStreet.com Việt Nam thì có đế gần 85% không hài lòng với công việc hiện tại.