Thị trường nội khan hàng, xe nhập khẩu vẫn đạt gần 8.400 chiếc

Tác giả: Hải Nam

saosaosaosaosao
Thị trường 20/05/2022 07:15

Tạp chí GTVT - Nửa đầu tháng 5/2022, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam gần tương đương với tháng trước nhưng ô tô dưới 9 chỗ tiếp tục giảm mạnh.

Thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan cho thấy các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 8.366 ô tô nguyên chiếc trong nửa đầu tháng 5/2022,

Đat tổng kim ngạch hơn 215 triệu USD, giảm nhẹ 0,3% về số lượng và giảm 4,4% so với nửa đầu tháng 4.

Cụ thể, số lượng ô tô 9 chỗ trở xuống được nhập khẩu với số lượng nhiều nhất với 5.231 chiếc, chiếm 62,5% trong tổng số lượng xe nhập về, giảm 12% so với tháng trước đó; đồng thời đạt giá trị hơn 100 triệu USD, giảm 13%.

Tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 8.400 chiếc nửa đầu tháng 5.

Tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 8.400 chiếc nửa đầu tháng 5.

Bên cạnh đó, ô tô trên 9 chỗ ngồi chỉ được đưa về 4 chiếc trong nửa đầu tháng 5, đạt giá trị hơn 33 nghìn USD; trong khi ô tô vận tải tiếp tục tăng 40,2% về số lượng nhập khẩu so với nửa đầu tháng 4, đạt 2.174 chiếc với giá trị hơn 72 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam đã đạt 45.322 chiếc, đạt tổng kim ngạch hơn 1,13 tỷ USD. Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 35.353 chiếc, chiếm 78% và đạt trị giá hơn 716 triệu USD; ô tô trên 9 chỗ ngồi có số lượng 17 chiếc, đạt giá trị hơn 546 nghìn USD; và ô tô vận tải nhập về 5.898 chiế, trị giá gần 228 triệu USD.

Trong nửa đầu tháng 5, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ô tô với giá trị hơn 213 triệu USD, giúp tổng giá trị của mặt hàng này đạt gần 2 tỷ USD tính từ đầu năm. Cuối cùng, lượng xe máy và linh kiện, phụ tùng được nhập khẩu về nước ta cũng đạt giá trị hơn 31 triệu USD, nâng tổng kim ngạch mặt hàng này lên tới hơn 279 triệu USD tính từ đầu năm đến nay.

Ý kiến của bạn

Bình luận