Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT, Y tế

Tác giả: L.C

saosaosaosaosao
Chính trị 22/10/2022 13:11

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng được Đảng tin tưởng giao trọng trách, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT

Sáng nay (22/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ Công bố các Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 cho ông Nguyễn Văn Thắng và bà Đào Hồng Lan.

Trước đó, chiều 21/10, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT; phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Y tế, giữ chức Bộ trưởng Y tế.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT, Y tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT cho ông Nguyễn Văn Thắng (ảnh: Nhật Bắc)

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Văn Thắng và bà Đào Hồng Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng hai tân Bộ trưởng đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó các trọng trách với nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, bà Đào Hồng Lan và ông Nguyễn Văn Thắng là cán bộ có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác ở nhiều lĩnh vực và địa phương. Ở những cương vị khác nhau, đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh việc đảm nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ Y tế là vinh dự lớn, đồng thời cũng là thách thức không hề nhỏ, Thủ tướng tin tưởng hai tân bộ trưởng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giao thông vận tải, ngành y tế đoàn kết, thống nhất, "vững tay chèo"; phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với ngành GTVT được đầu tư lớn nhất trong các lĩnh vực, nhiệm kỳ này tập trung cho khâu đột phá chiến lược về hạ tầng, trong đó đầu tư nhiều cho giao thông, nên để hoàn thành nhiệm vụ là hết sức nặng nề. Thủ tướng yêu cầu ngành bám sát yêu cầu, tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm, quan trọng quốc gia, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT, Y tế - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao quyết định và chúc mừng bà Đào Hồng Lan (ảnh: Nhật Bắc)

Trong khi đó, với ngành y tế, sau hơn 2 năm phòng chống dịch, đất nước ta đang phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết.

Thủ tướng đề nghị ngành phối hợp với các bộ ngành sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, khám chữa bệnh, hoàn thiện thể chế và các công việc khác.

Ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, quê quán: Từ Liêm, Hà Nội); Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Thắng đã có nhiều năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Từ tháng 9/2008 - 12/2009, ông là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Vietinbank. Từ tháng 1/2010 - 5/2011, ông làm Giám đốc Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh TP. Hà Nội.

Trong giai đoạn từ tháng 6/2011 - 5/2013, ông làm quyền Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank. Đến tháng 4/2014, ông làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank.

Từ tháng 7/2018 - 10/2020, ông Nguyễn Văn Thắng làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV bầu ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên.


Ý kiến của bạn

Bình luận