Phát ngôn đầu tiên của tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 21/10/2022 19:12

Bên hành lang Quốc hội chiều nay (21/10), ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu về những ưu tiên hành động của mình trên cương vị mới.

Chiều nay (21/10), Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT.

Sau khi được bổ nhiệm, chia sẻ với báo giới, tân Bộ trưởng cho biết sẽ tập trung ưu tiên 3 vấn đề lớn.

Trước hết, Bộ GTVT sẽ tiếp tục quyết liệt hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm quốc gia  đúng chất lượng, đúng tiến độ. Đặc biệt trong đó là dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

Tiếp đó, tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ GTVT sẽ tập trung rà soát các dự án BOT thời gian vừa qua, từ đó xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại, đồng thời tiếp tục thu hút nguồn vốn xã hội và nguồn vốn khác. Chủ trương này nhằm thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong điều kiện ngân sách Nhà nước có hạn.

Vấn đề thứ ba là tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương thúc đẩy tiến độ giải ngân dự án đầu tư công, bao gồm các dự án của địa phương.

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT nói gì sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng

Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, nguồn lực xã hội hiện nay rất lớn. "Quan điểm của tôi là cố gắng lấy vốn Nhà nước làm vốn mồi, cùng với đó nghiên cứu, đưa ra biện pháp thu hút vốn ngoài xã hội, đặc biệt từ doanh nghiệp, để xây dựng kết cấu hạ tầng. Đây cũng là kế thừa thành quả trước đây", ông Thắng nói.

Cùng với đó, tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) là chủ trương đúng và trúng của Đảng, Nhà nước. Trên thực tế, có nhiều công trình, dự án PPP lớn đã phát huy hiệu quả tốt, đóng góp lớn cho phát triển KT-XH. Đây là kinh nghiệm và cũng là cơ sở để Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu, đưa ra giải pháp tập trung thu hút nguồn lực xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án giao thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận