TP. HCM: Sau hơn 20 năm, Dự án cầu Long Kiểng sắp được đưa vào khai thác

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/04/2023 14:21

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai thi công các hạng mục cầu Long Kiểng (phê duyệt từ năm 2001) để đưa công trình vào khai thác dịp Quốc khánh 2/9/2023.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 1.

Dự án cầu Long Kiểng dài 318m, đường dẫn hai đầu 661m với tổng vốn đầu tư 589 tỉ đồng

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, đến nay tiến độ thi công dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) đã đạt 70% tổng khối lượng. Dự kiến công trình sẽ được đưa vào khai thác dịp Quốc khánh 2/9. 

Vướng mắc của dự án hiện nay là hệ thống lưới điện và dây thông tin dọc tuyến chưa được di dời. Ban Giao thông đang khẩn trương làm việc với các đơn vị để sớm có mặt bằng cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 2.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 3.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 4.

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị triển khai thi công đường dẫn kết nối 2 đầu cầu

Ngày 19/4, có mặt tại công trường, PV Tạp chí GTVT ghi nhận cán bộ công nhân, kỹ sư đang làm việc khẩn trương, công tác lao dầm nhịp cầu đã hoàn thành, nhà thầu đang tập trung máy móc triển khai thi công lao dầm cầu tại các trụ hai bên bờ và đường dẫn kết nối với mục tiêu đảm bảo tiến độ kịp bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác dịp Lễ 2/9 như đã cam kết.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 5.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 6.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 7.

Công nhân, kỹ sư khẩn trương làm việc trên công trường.

Dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2001. Công trình dài 318m, đường dẫn hai đầu 661m với tổng vốn đầu tư 589 tỉ đồng. Đến năm 2007, dự án mới giải phóng mặt bằng được một số hộ dân trong giai đoạn 1. Tuy nhiên hơn 10 năm sau, tháng 8/2018, cầu Long Kiểng mới được khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2019. Sau đó dự án lại vướng mặt bằng. 

Mãi đến tháng 9/2022, UBND huyện Nhà Bè mới giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư Ban giao thông.

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 8.

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công cam kết đưa cầu Long Kiểng vào khai thác dịp Quốc khánh 2/9

Đẩy nhanh thi công cầu Long Kiểng đưa vào hoạt động dịp Lễ 2/9 - Ảnh 9.

Cầu sắt Long Kiểng hiện hữu luôn trong tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm

Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, cầu Long Kiểng với chiều dài 318m, rộng 15m sẽ là cầu nối quan trọng cho cửa ngõ phía Nam của thành phố đi huyện Nhà Bè và kết nối với tỉnh Long An.