Triệu tập nhân viên bảo trì đi ngược chiều trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 22/02/2022 13:39

Cục CSGT (Bộ Công an) đã triệu tập, xử phạt nhân viên bảo trì đường cao tốc, lái xe đi ngược chiều trên đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

IMG_20220222_093339

Nhân viên bảo trì đi ngược chiều trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị "treo bằng" 2 tháng.

Sáng 22/2, trao đổi với Tạp chí GTVT, Đại úy Đinh Vạn Sơn - Phó đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội CSGT cao tốc số 3, Cục CSGT), cho biết sau khi nhận được phản ánh từ báo chí, cơ quan này đã triệu tập nhân viên bảo trì đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên làm việc.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT trên đường cao tốc. Trường hợp nhân viên bảo trì của Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có hành vi đi ngược chiều gây bức xúc dư luận, chúng tôi đã yêu cầu họ tường trình, sau đó lập biên bản. Đội CSGT cao tốc số 3 quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe của tài xế trong 2 tháng”, Đại úy Sơn nói.

Đại úy Sơn khẳng định: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, tiếp tục xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe máy đi vi phạm trên đường cao tốc. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm”.

Cùng ngày, ông Trần Dũng Tiến, Phó giám đốc Công ty CP Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), cho biết đã triệu tập cuộc họp và yêu cầu Trung tâm quản lý đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình làm tường trình, báo cáo cụ thể về việc nhân viên bảo trì đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Ông Tiến nhấn mạnh “Chúng tôi rất mạnh tay trong việc xử lý các trường hợp vi phạm ATGT trên cao tốc. Từ phản ánh của Tạp chí GTVT và trên cơ sở các quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý các cá nhân vi phạm ở mức nặng nhất”.

SmartSelect_20220220-223505_Gallery

Nhân viên bảo trì của Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vô tư điều khiển xe máy đi ngược chiều ở làn đường có tốc độ cho phép lên tới 120km/h.

Cũng về vấn đề này, trao đổi với PV, ông Ngô Văn Lợi - Giám đốc Trung tâm quản lý đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thông tin sau khi báo chí phản ánh, cung cấp biển số xe của đơn vị đi ngược chiều trên đường cao tốc, lãnh đạo công ty đã yêu cầu các nhân viên này báo cáo, viết bản tường trình sự việc.

“Tiếp đó, chúng tôi yêu cầu lái xe viết bản kiểm điểm và đang xem xét hình thức kỷ luật. Công ty có quy trình về đảm bảo ATGT khi làm nhiệm vụ trên đường cao tốc, tuy nhiên một số cá nhân đã không chấp hành. Lãnh đạo trung tâm đang yêu cầu tổ vận hành phải làm rõ tại sao lại xảy ra sự việc đó. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và hứa sẽ khắc phục triệt để”, vị này nói.

Trước đó, Tạp chí GTVT đã phản ánh, với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, việc di chuyển ngược chiều trên đường cao tốc được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, những chiếc máy của Trung tâm quản lý đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thường xuyên quay đầu và chạy ngược chiều trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ rất cao về việc mất an toàn giao thông, có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng và thiệt hại lớn về người, tài sản. Nhiều tài xế thường qua lại tuyến đường này khẳng định tình trạng trên khá quen thuộc.

Nguy hiểm hơn, một số nhân viên bảo trì còn ngang nhiên đi bộ băng cắt trái phép trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận