Trời đổ mưa lớn, 2 học sinh đứng trên bờ ngã xuống kênh chết đuối

09/07/2018 11:06

Nhóm 3 học sinh rủ nhau ra bờ kênh bắt cá thì 2 em không may trượt chân rơi xuống kênh tử vong thương tâm.

 

Trời đổ mưa lớn, 2 học sinh đứng trên bờ ngã xuống
Rất đông người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào 17h ngày 8/7 tại con kênh thuộc địa phận KP.4, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng Phúc (13 tuổi, quê Đồng Nai) và Trần Huỳnh Phúc (13 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, TX.Bến Cát).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 2 em cùn bé Phạm Quốc An (13 tuổi, ngụ KP.3B, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát) rủ nhau ra kênh bắt cá. Lúc này, đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn khiến cả 3 đang đứng trên bờ thì ngã xuống kênh.

Thấy vậy, một số người trên bờ lập tức nhảy xuống cứu được bé An, 2 bé còn lại mất tích. Sự việc nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Thới Hòa có mặt phong tỏa hiện trường và tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Sau gần 1 giờ nỗ lực tìm kiếm, các nạn nhân đã được đưa lên bờ. Đến 21h cùng ngày, công an vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng.

Cả 3 em đều là học sinh trên địa bàn. Ngày chủ nhật được nghỉ, các nạn nhân rủ nhau đi bắt cá thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận