Trong tháng 10, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải 23 vụ, cứu và hỗ trợ 183 người

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 03/11/2023 14:21

Tổng số người được cứu và hỗ trợ là 183 người (182 người Việt Nam và 1 người nước ngoài). Tổng số phương tiện được hỗ trợ là 8 phương tiện (7 tàu cá Việt Nam, 1 tàu hàng Việt Nam).


Trong tháng 10, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải 23 vụ, cứu và hỗ trợ 183 người- Ảnh 1.

Tàu SAR 412 lai dắt một tàu cá gặp nạn vào đất liền

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, trong tháng 10/2023, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã trực tiếp chỉ huy, điều hành các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Trung tâm; chủ trì, tham gia, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn liên quan thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Theo đó, tổng số thông tin báo nạn thu nhận được là 24 vụ việc, trong đó: Báo nạn thật: 23 vụ, chiếm 95,8%; Báo nạn giả: 01 vụ, chiếm 4,2%.

Số vụ việc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn (không điều động tàu SAR): 21 vụ; số vụ việc điều động tàu SAR tìm kiếm, cứu nạn trên biển: 2 vụ. Trong 23 vụ việc báo nạn thật có 3 vụ việc tai nạn hàng hải liên quan đến tàu hàng, chiếm 13%; 20 tàu cá, chiếm 87%.

Tổng số người được cứu và hỗ trợ là 183 người (182 người Việt Nam và 1 người nước ngoài). Tổng số phương tiện được hỗ trợ là 8 phương tiện (7 tàu cá Việt Nam, 1 tàu hàng Việt Nam).

Đơn cử, ngày 13/10/2023, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn thành công 14 ngư dân trên tàu cá TH 90929 TS bị phá nước, sau đó bị chìm tại vị trí 16°09' Vĩ độ Bắc; 108°20' Kinh độ Đông (cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 7 hải lý về phía Đông Bắc).

Ngày 30/10/2023, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn thành công 1 ngư dân bị tai biến, liệt nửa người bên trái, không nói được trên tàu cá QNg 98308 TS, đang hoạt động tại vị trí 15°52' Vĩ độ Bắc; 113°12' Kinh độ Đông (cách Đông Đông Nam Đà Nẵng khoảng 285 hải lý, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa).

Ý kiến của bạn

Bình luận