Trước Tết Nhâm Dần 1 ngày, sân bay lớn nhất nước vẫn đông nghẹt khách

Tác giả: M.Thành

saosaosaosaosao
Xã hội 31/01/2022 10:27

Trong giờ cao điểm sáng 31/1 (29 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt khách nhưng không xảy ra ùn tắc.

 

img-bgt-2021-a3-1643592595-width1280height720
Hình ảnh nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay

 Theo đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam, trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu (29 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 592 chuyến bay và có khoảng hơn 57,8 nghìn khách qua sân bay đông đúc nhất cả nước này.

Trong đó, ga đi quốc nội có khoảng 50,7 nghìn khách. Ga đi quốc tế 162 khách. Ga đến quốc nội hơn 6,3 nghìn khách và 560 khách quốc tế đến.

Ngay từ đầu giờ sáng nay, tại 2 khu vực sảnh A và B ga quốc nội đều đông, khách xếp hàng di chuyển vào các khu vực làm thủ tục hàng không trật tự.

“Dù số chuyến bay và khách qua cảng giảm mạnh trong ngày hôm nay, nhưng trong giờ cao điểm sáng, sân bay vẫn đông nghẹt khách. Các lực lượng chức năng được huy động tối đa, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong ngày cuối cùng của năm cũ Tân Sửu”, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho hay.

Cũng theo đơn vị này, lượng khách sẽ chủ yếu tập trung trong khung giờ cao điểm sáng. Dự kiến từ khoảng 9h sáng cùng ngày, khách qua cảng sẽ giảm dần.

Được biết, trong ngày hôm qua (30/1, tức 28 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 700 chuyến bay với hơn 68,6 nghìn khách.

Trong khi đó, ngày 29/1, Tân Sơn Nhất đón 728 chuyến bay, 74,6 nghìn khách, trong đó khách đi từ ga quốc nội gần 60 nghìn khách.

Đáng chú ý, ngày 28/1 là ngày sân bay khai thác số chuyến bay kỷ lục từ đầu mùa Tết với 743 chuyến bay.

“Cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán chỉ tập trung vào mấy ngày cuối năm. Sân bay phải đón một lượng khách rất lớn cùng một thời điểm. Các nhân viên hàng không trong toàn bộ dây chuyền phục vụ đã nỗ lực tối đa để việc đi lại của người dân được thuận lợi nhất”, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho hay. 

Ý kiến của bạn

Bình luận