Video cảnh sát đường thuỷ Hà Nội bắt quả tang tàu hút và bán cát ngay trên sông Hồng

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 28/12/2023 13:48

Các trinh sát của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) bắt quả tang tàu hút và bán cát ngay trên sông Hồng lúc rạng sáng ở địa bàn giáp ranh.

Video cảnh sát đường thuỷ Hà Nội bắt quả tang tàu hút và bán cát ngay trên sông Hồng- Ảnh 1.
Video cảnh sát đường thuỷ Hà Nội bắt quả tang tàu hút và bán cát ngay trên sông Hồng- Ảnh 2.
Video cảnh sát đường thuỷ Hà Nội bắt quả tang tàu hút và bán cát ngay trên sông Hồng- Ảnh 3.
Video cảnh sát đường thuỷ Hà Nội bắt quả tang tàu hút và bán cát ngay trên sông Hồng- Ảnh 4.

Một số hình ảnh tổ công tác Đội cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) tại hiện trường bắt tàu hút cát tại địa bàn giáp ranh

Theo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, vào 4h5 sáng 28/12, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) phát hiện 1 phương tiện thủy vỏ xi măng lõi thép không kẻ, sơn, gắn số đăng ký (trên phương tiện có gắn công cụ khai thác cát) đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Cát được bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện chở hàng kẻ số đăng ký TH-1444.

Video Đội cảnh sát đường thuỷ số 2 bắt tàu hút cát tại địa bàn giáp ranh

Ngay khi phát hiện vụ việc, tổ công tác đã yêu cầu những người có mặt trên phương tiện dừng hoạt động khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có gắn thiết bị khai thác cát có 3 người là Nguyễn Văn Công (sinh năm 1989, ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Duy Hưng (sinh năm 1989, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Bùi Văn Trung (sinh năm 1974, ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Còn trên phương tiện chở hàng kẻ số đăng ký TH-1444 có 2 người là Trịnh Quang Thế (sinh năm 1984) và Trần Thị Lâm (sinh năm 1987) cùng ở huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hoá).

Tổ công tác đã yêu cầu những người trên 2 phương tiện trên xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên cấp nhưng những người có mặt trên phương tiện có gắn thiết bị khai thác cát không xuất trình được các loại giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác. Sơ bộ ban đầu xác định trong khoang chứa hàng của phương tiện TH-1444 có khoảng trên 300m3 cát lẫn nước.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai của những người có liên quan và đưa phương tiện về neo đậu tại cảng Hồng Vân theo quy định của pháp luật.

Hiên vụ việc đang được xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.