Vô tư đón trả khách, lập "bến cóc” trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Bạn đọc 15/03/2022 16:49

Trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhiều xe Limousine của hãng xe Hoàng Phú vẫn thản nhiên dừng đỗ, đón trả khách, ngang nhiên lập bến cóc.

Xe khách nối đuôi nhau đón khách trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Xe khách nối đuôi nhau đón khách trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, việc dừng, đỗ hay đi quá chậm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng xe khách lập "bến cóc" trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua huyện Gia Lâm, Hà Nội diễn ra công khai.

Theo ghi nhận của Tạp chí Giao thông Vận tải (GTVT), những chiếc xe khách Limousine, đề biển nhà xe Hoàng Phú (Quảng Ninh), thường xuyên "trưng dụng" lòng đường làm "bến cóc" để hoạt động đón, trả và sang khách ở Km1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nhiều tài xế thường qua lại tuyến đường này khẳng định tình trạng trên khá quen thuộc. 

Sáng 11/3, ở cùng một thời điểm, cả 3 ôtô khách lần lượt mang BKS: 29B-514.18, 65B-016.95 và 29B-512.82 đề biển nhà xe Hoàng Phú đang di chuyển với tốc độ cao đã bất ngờ phanh gấp, thả hàng chục khách xuống đường trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Empty
Cùng một thời điểm, cả 3 xe khách đề biển Hoàng Phú trung chuyển khách ngay giữa đường cao tốc.

Cùng một thời điểm, cả 3 xe khách đề biển Hoàng Phú trung chuyển khách ngay giữa đường cao tốc.

Đúng lúc đó, bất chấp dòng phương tiện đang chuyển hướng rẽ xuống nút giao thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm), một chiếc xe 7 chỗ khác cũng của nhà xe này chạy chậm lại, dừng ngay giữa đường cao tốc để trung chuyển khách cho các xe Limousine.

Tương tự, cũng trên Km1 tuyến cao tốc này, sáng 15/3, PV Tạp chí GTVT ghi nhận hình ảnh xe 2 xe khách mang biển kiểm soát 29B-511.14 và 29B-511.78 cũng của nhà xe Hoàng Phú đang chạy bỗng nhiên dừng lại giữa đường để đón, trả hành khách. Số hành khách này được chuyển sang một chiếc xe trung chuyển khác gây mất ATGT.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, một cán bộ tuần tra giao thông thuộc Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cho biết, việc dừng đỗ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vô cùng nguy hiểm, bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều xe khách chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh thường xuyên vi phạm.

Việc dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị nghiêm cấm.

Việc dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị nghiêm cấm.

Empty

"Qua công tác tuần tra giao thông, chúng tôi đã nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhưng chỉ được thời gian ngắn. Bởi, khi anh em tuần đường rời đi, họ lại vi phạm", vị này nói.

Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, việc dừng xe đón trả khách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị nghiêm cấm. Tuy nhiên vẫn có tình trạng nhà xe vi pham, đặc biệt là đoạn đường hỗn hợp từ Km0 đến Km1.

“Khi phát hiện nhà xe vi phạm bằng việc tuần tra trực tiếp hoặc camera, chúng tôi sẽ tra cứu biển kiểm soát rồi mời nhà xe vi phạm đến làm việc”, ông Sơn nói.

Được biết, toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện có hơn 50 camera giám sát và 12 thiết bị đo tốc độ, dò điểm ùn tắc. Mọi hình ảnh các xe vi phạm sẽ được chuyển về Trung tâm điều hành giao thông tuyến (VIDIFI). Từ đây, video, hình ảnh sẽ được gửi đến Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đề nghị phạt nguội.

Ý kiến của bạn

Bình luận