Vừa bị khởi tố vì trộm cắp, bị can tiếp tục đi cướp

Đường dây nóng 25/05/2017 10:15

Bản thân đang bị khởi tố về hành vi Trộm cắp tài sản, nhưng khi bạn cũ rủ đi cướp, nam thanh niên liền đồng ý.


Cuop_giat (1)
Ngô Nhật Trường (bìa phải) và Phạm Văn Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình.

Ngày 24/5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Nhật Trường (tên gọi khác “Cùn”, 19 tuổi) và Phạm Văn Hoàng (24 tuổi, cùng trú TP Nha Trang) về hành vi Cướp giật tài sản.

Tối 20/5, lúc đang lang thang trên đường thì Trường gặp lại bạn cũ là Hoàng. Sau vài câu hỏi thăm, Trường rủ đi cướp và Hoàng đồng ý.

Cả 2 đi trên xe máy của Hoàng, khi thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Tô (trú tỉnh Đồng Nai) ngồi trước một cửa hàng trên đường 23/10 (xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang), đang cầm điện thoại. Lúc này Hoàng dừng xe, Trường đi bộ tới gần chị Tô và giật chiếc điện thoại và lên xe máy tẩu thoát.

Điện thoại vừa cướp, cả 2 bán được 2,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Qua truy xét, ngày 23/5, Công an TP Nha Trang bắt được Trường và Hoàng. Tại cơ quan công an, cả 2 thú nhận toàn bộ hành vi. Công an cũng thu giữ 750.000 đồng và chiếc điện thoại của nạn nhân.

map_KhanhHoa_anbinh
Xã Vĩnh Hiệp (màu hồng) nơi xảy ra vụ cướp điện thoại. Ảnh: Google Maps

Theo lãnh đạo Công an TP Nha Trang, Phạm Văn Hoàng đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguyên nhân, ngày 9/3 Công an TP Nha Trang đã khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản trước đó và Hoàng là bị can. 

Ý kiến của bạn

Bình luận