Vướng mặt bằng, cầu Thủ Thiêm 2 trễ hẹn đến năm 2022

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 23/03/2021 17:23

Do vướng mặt bằng nên hiện nay dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang tạm ngừng thi công và phải dời thời hạn hoàn thành công trình sang năm 2022.

h2
Cầu Thủ Thiêm 2 vướng mặt bằng nên hiện tại ngừng thi công và lùi thời hạn hoàn thành vào năm 2022.

Liên quan đến dự án cầu Thủ Thiêm 2 trễ hẹn do vướng mặt bằng đang tạm ngừng thi công, ngày 23/3, Sở GTVT TP.HCM cho biết UBND quận 1 đã có văn bản xác định thời gian bàn giao mặt bằng trong quý 2 năm 2021. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh cũng cam kết hoàn thành toàn bộ dự án để đưa vào khai thác vào quý 2 năm 2022.

Sở GTVT TP.HCM khẳng định sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan và nhà đầu tư nỗ lực để đưa công trình này vào khai thác trước 30/4/2022. Công tác thanh toán, quyết toán, kết thúc hợp đồng BT sẽ tiếp tục thực hiện sau khi dự án đưa vào khai thác. Các thủ tục này sẽ hoàn tất vào quý 1 năm 2023.

Do chưa có mặt bằng thi công nên mới đây các cơ quan chức năng đã kiến nghị trình UBND TP dời thời hạn hoàn thành công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm. Đây là lần thứ ba dự án cầu Thủ Thiêm lùi thời gian hoàn thành, trong đó lần đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2018 và sau đó lùi thời gian hoàn thành vào tháng 9/2020.

h1
Trên công trường phía quận 1 không một bóng người.

Chủ đầu tư cho biết đến nay dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng, nhưng từ tháng 8/2020 dự án phải tạm dừng thi công vì không còn mặt bằng thi công do vướng đền bù giải tỏa.

Ngày 23/3, phóng viên ghi nhận tại công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 vẫn chưa thi công trở lại. Trên công trường phía quận 1 không có bóng dáng một kỹ sư, công nhân nào. Phương tiện lưu thông qua đường Tôn Đức Thắng thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

h3
 
h5
Cầu Thủ Thiêm 2 vẫn đang tạm ngừng thi công, phương tiện lưu thông qua khu vực thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Hiện mặt bằng dự án ở quận 1 còn vướng đền bù giải tỏa 11.114m2 đất của Nhà máy Ba Son, 1.607m2 đất của Bộ tư lệnh Hải quân và 158,7m2 đất của Văn phòng Chính phủ quản lý. Vừa qua, UBND TP cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm bàn giao đất ở quận 1 để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Do còn vướng mặt bằng nên nhà thầu không thể lắp dây văng nối nhịp cầu cuối cùng để thông cầu chính từ quận 2 sang quận 1, nhánh cầu N1 bắt đầu từ Công trường Mê Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng cặp theo sông Sài Gòn kết nối vào cầu chính và nhánh cầu N2 kết nối từ TP Thủ Đức đáp xuống đường Tôn Đức Thắng phía quận 1 trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn.

Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 1.465m. Trong đó phần cầu dài 885m được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng kiểu kiến trúc cầu rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm. Đây cũng là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và ban đêm.

Ý kiến của bạn

Bình luận