Vượt "bão Covid-19", tuổi trẻ GTVT phát huy các phong trào, hoạt động thiết thực

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/10/2021 06:00

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động ngành GTVT, nhưng tuổi trẻ GTVT không ngừng nỗ lực, phát huy các phong trào, hoạt động.


5CF8C878-306C-4686-8489-F7611E385307.
Bí thư Nguyễn Thành Tưởng chủ trì Hội nghị

Ngày 25/10, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đoàn 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021.

Nhiều hoạt động thiết thực

Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Đinh Minh Dũng cho biết mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng tuổi trẻ GTVT vẫn luôn nỗ lực duy trì, phát huy các phong trào, hoạt động thiết thực. 

Theo đó, Đoàn Thanh niên Bộ và các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên trên các lĩnh vực của Ngành. Đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tôi là đoàn viên VATM” thu hút hơn 700 đoàn viên thanh niên của Tổng công ty tham gia dưới hình thức online trả lời trắc nghiệm những câu hỏi tìm hiểu kiến thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn Tổng công ty, về văn hóa an toàn và các nội quy, quy định của Tổng công ty; Xây dựng và triển khai tuyên truyền videoclip Luật Thanh niên năm 2020 tới các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.Tiếp tục phát động Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Đoàn Bộ đã phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trường Cao đẳng GTVT TW1; Đoàn Tổng cục đường bộ Việt Nam tham gia trồng cây bảo vệ hành lang trên các tuyến đường bộ do Tổng cục quản lý.

Trong công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, tuổi trẻ GTVT đã duy trì triển khai cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở gắn với phong trào Ba trách nhiệm và Phong trào 4 xin, 4 luôn; Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tiếp tục là lực lượng nòng cốt tại đơn vị trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực trong việc thực hiện các thủ tục, các bước trong chuẩn bị triển khai các dự án của ngành.

Đồng thời công tác tình nguyện vì cộng đồng, xã hội được các cơ sở Đoàn đặc biệt chú trọng quan tâm. Các cơ sở Đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác mạnh tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Phát động đoàn viên, thanh niên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia các hoạt động chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2BA3C054-F06C-4931-8555-7D84B05DEA39.
Hội nghị sơ kết 9 tháng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều điểm cầu.

"Tuổi trẻ GTVT đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và tích cực tham gia chương trình hiến máu “ Gửi giọt máu đào – hỗ trợ đồng bào thắng dịch” với gần 150 đoàn viên khu vực Hà Nội đăng ký hiến máu. Ngoài ra, một số cơ sở đoàn chủ động tổ chức các chương trình hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 như Đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Viện Chiến lược và phát triển GTVT, Học viện Hàng không...", Phó Bí thư chuyên trách cho biết thêm.

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tiếp tục phát động và tổ chức thành công Ngày hội hiến máu nhân đạo vì nạn nhân tai nạn giao thông 2021, các đơn vị tại khu vực phía Bắc đã nhiệt tình tham gia hiến được hơn 500 đơn vị máu.

Số lượng sinh viên thuộc Đoàn Học viện hàng không tham gia các hoạt động tình nguyện tiếp tục được nâng lên, nội dung thực hiện hoạt động ngày càng đa dạng, huy động hơn 140 triệu đồng để tổ chức các hoạt động tình nguyện, vượt hơn so với năm học trước. Số sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện trên 8000 lượt. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các bạn sinh viên và đảm bảo phòng chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Học viện Hàng không đã chuyển chiến dịch “Mùa hè xanh 2021” thành tham gia online vưới chuỗi các chương trình tình nguyện tại nhà.

Chú trọng chuẩn bị tổ chức Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng cho biết năm 2022 là 1 năm quan trọng với tuổi trẻ ngành GTVT, là năm tổ chức đại hội đoàn các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

"Để tổ chức thành công đại hội, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Bộ phải thực hiện phương châm kế thừa, đổi mới và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19", Bí thư Nguyễn Thành Tưởng định hướng.

Cũng theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, công tác chuẩn bị nhân sự là nội dung rất quan trọng, quyết định vào sự thành công của đại hội đoàn các cấp. Do đó, cần đảm bảo nguyên tắc cấp ủy đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ đoàn và quản lý cán bộ đoàn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

4ED456E5-4EEB-4269-B7AB-5C16532CCF94.
Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp cho biết trong thời gian qua dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến công tác đoàn, nắm bắt tình hình thực tế tại tổ chức đoàn của hầu hết bộ ngành, nhiều đề án, chương trình dự định triển khai trong năm nay bị trì hoãn. Tuy nhiên Đoàn Thanh niên Bộ GTVT lại có những phương thức, giải pháp kịp thời phát huy các phong trào, hoạt động, đặc biệt là những chương trình, hoạt động góp phần hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cần tiếp tục có giải pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Đặc biệt chú trọng, tập trung cao độ tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ GTVT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

"Tổ chức Đại hội cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy và đoàn cấp trên, cần nắm bắt và báo cáo những khó khăn vướng mắc để giải quyết kịp thời; cần xây dựng những phương án tổ chức đại hội với những tình huống phát sinh", Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương định hướng.

8EFF9BC8-16B1-4F27-A819-5101BC18EB33.
Đồng chí Đào Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT nhấn mạnh các cơ sở Đoàn thanh niên ngành GTVT cần quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Đoàn nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, cần làm tốt ổn định tư tưởng cho đoàn viên nhất là chuẩn bị Đại hội sắp tới. Đồng thời tiếp tục kiện toàn các tổ chức đoàn.

"Các cơ sở đoàn cần tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ, Ban chấp hành đoàn cần chuẩn bị thật tốt báo cáo công tác chuẩn bị đại hội để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Bộ trưởng đặc biệt trong công tác nhân sự", Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT nói.

Đồng thời, các cấp bộ đoàn cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ý kiến của bạn

Bình luận