Xe quá khổ, quá tải "trẩy hội" trên QL1A và đường gom cao tốc

Tác giả: Nhóm phóng viên

saosaosaosaosao
Bạn đọc 31/03/2022 14:46

Dù đang trong cao điểm xử lý của CSGT, nhiều trường hợp có dấu hiệu chở hàng quá khổ, quá tải vẫn vô tư lưu thông trên QL1 và đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Xe quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để đi quốc lộ 1.

Xe quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để đi quốc lộ 1.

Trước tình trạng xe quá tải lưu thông trên một số tuyến quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương tái diễn, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất ATGT, đặc biệt là tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình..., Cục CSGT (Bộ Công an) đã mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe từ 15/3 đến 14/12/2022.

Theo đó, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT thuộc Cục và CSGT các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.

Cục CSGT cũng yêu cầu đối với các phương tiện vi phạm kích thước thùng xe, tự ý cải tạo phương tiện khi xử lý sẽ sử dụng phương tiện kỹ thuật kết hợp camera ghi lại hình ảnh các phương tiện vi phạm. Đồng thời, lập danh sách gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo, yêu cầu khôi phục như trước khi kiểm định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tạp chí GTVT trong nhiều ngày cuối tháng 3/2022, tình trạng xe có dấu hiệu quá tải trọng lưu thông trên QL1A, đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ... qua địa bàn Hà Nội vẫn diễn ra phổ biến.

Trên QL1A đoạn từ huyện Thường Tín đi trung tâm thành phố, luôn xuất hiện dày đặc các phương tiện không che chắn vật liệu làm rơi vãi, gây bụi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân... Thậm chí, có cả xe tải chạy với tốc độ cao, vượt đèn tín hiệu giao thông.

Điều đáng nói, không ít xe tải chất hàng "có ngọn", thùng xe không được che chắn kỹ, gây mất ATGT vẫn ngang nhiên hoạt động trong các khung giờ cao điểm, thậm chí len lỏi vào các tuyến phố nội đô gây mất ATGT.

Tương tự, tại tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn giao cắt với Tỉnh lộ 427 (Thường Tín), nhiều xe có dấu hiệu quá tải, quá khổ còn ngang nhiên di chuyển ngược chiều, tuy nhiên không vấp phải sự kiểm soát nào từ phía lực lượng chức năng.

Thực trạng nói trên khiến dư luận không những bức xúc mà còn đặt ra nhiều câu hỏi, bởi để ngăn chặn tình trạng phương tiện cơi nới thành thùng trái quy định, Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các Sở GTVT, các Cục Quản lý đường bộ chỉ đạo các lực lượng Thanh tra giao thông sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh.

Hình ảnh ghi được sẽ làm căn cứ xác định vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 06/2017 của Bộ GTVT và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định 100/2019 và Nghị định số 123/2021 của Chính phủ.

Hình ảnh xe quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ trên Quốc lộ 1, địa phận Hà Nội:

20220329_082939
Empty
Nhiều xe đầu kéo, xe tải chở xi măng có dấu hiệu quá tải đi từ Hà Nam về trung tâm Hà Nội.

Nhiều xe đầu kéo, xe tải chở xi măng có dấu hiệu quá tải đi từ Hà Nam về trung tâm Hà Nội.

Đặc điểm chung của các phương tiện này đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vật liệu phế thải có ngọn, không che bạt kín làm rơi vãi đất đá gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đặc điểm chung của các phương tiện này đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vật liệu phế thải có ngọn, không che bạt kín làm rơi vãi đất đá gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Empty
Empty
Phương tiện này vừa đi vừa để nước chảy thải trên thùng xe chảy ra đường gây trơn trượt cho các phương tiện lưu thông phía sau.

Phương tiện này vừa đi vừa để nước chảy thải trên thùng xe chảy ra đường gây trơn trượt cho các phương tiện lưu thông phía sau.

Xe có dấu hiệu quá tải trọng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai).

Xe có dấu hiệu quá tải trọng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai).

Nhiều xe bê tông cũng ngang hoạt động trong khung giờ cấm gây nhức nhối.

Nhiều xe bê tông cũng ngang hoạt động trong khung giờ cấm gây nhức nhối.

Liên quan tới công tác kiểm soát tải trọng xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, sau gần 3 tuần mở đợt cao điểm (từ 9/3 – đến nay), Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý khoảng 150 xe quá tải, tước giấy phép lái xe 38 trường hợp, tước 50 phù hiệu vận tải của các xe vi phạm.

Ý kiến của bạn

Bình luận