Xe tải lật nghiêng, chắn ngang cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 25/05/2023 12:15

Sau va chạm, xe tải lật nghiêng chắn ngang cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội), may mắn không có người thương vong.


Không có người thương vong trong vụ xe tải lật nghiêng trên cao tốc Pháp Vân  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe tải lật trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày 25/5, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đang thụ lý giải quyết vụ TNGT giữa các xe tải lật nghiêng nằm chắn ngang cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng  6h30 sáng cùng ngày (25/5) tại Km 201 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra 1 vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ôtô.

Được biết, vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 29C-932.34, do anh Vũ Đình Rung (SN 1994, ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển đâm vào đuôi xe ô tô con 4 chỗ mang BKS 36A -542.63 do anh Nguyễn Văn Tứ (sinh năm 1992 ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chạy phía trước cùng chiều hướng ra phía Nam Hà Nội.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, hậu quả vụ TNGT không có thiệt hại về người nhưng 2 xe ô tô bị hư hỏng. Theo đó, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông và tiến hành đo hiện trường, đồng thời đưa các phương tiện vào làn khẩn cấp đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Hiện giao thông trên toàn tuyến đã thông suốt, các phương tiện đã được cẩu kéo di chuyển tới khu vực an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.